Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Ghi nhận và trân trọng đóng góp của những người lao động nơi tuyến đầu của ngành năng lượng quốc gia
Tại buổi gặp mặt với cán bộ, người lao động tiêu biểu của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) chiều ngày 17/4, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn biểu dương, ghi nhận những những thành tích mà Petrovietnam đã đóng góp cho sự phát triển của đất nước, đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với những người đang ngày đêm cống hiến nơi tuyến đầu của ngành năng lượng quốc gia.

Buổi gặp mặt là sự kiện ý nghĩa nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập Petrovietnam (1975 - 2025).
Tham dự buổi gặp mặt là đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, người lao động tiêu biểu của Petrovietnam – những đại diện ưu tú cho hơn 60.000 cán bộ, công nhân viên toàn Tập đoàn. Sự kiện không chỉ là vinh dự cá nhân mà còn là thông điệp mạnh mẽ về vai trò và đóng góp của người lao động trong hành trình đưa Petrovietnam đi từ "không" đến "có", trở thành một trong những tập đoàn kinh tế trụ cột, giữ vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững đất nước.

Trong suốt 50 năm qua, sự phát triển của Petrovietnam luôn nhận được sự quan tâm, theo dõi, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt, trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ hiện nay khi Tập đoàn đã chính thức chuyển đổi sang Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam. Việc chuyển đổi này là dấu mốc vô cùng quan trọng, không chỉ là việc thay đổi tên mà còn thể hiện sự phát triển lớn mạnh không ngừng cũng như định hướng chiến lược của Petrovietnam thời gian tới. Bên cạnh đó, mở rộng không gian hoạt động, nâng tầm vai trò, vị thế không chỉ trong lĩnh vực năng lượng truyền thống, còn trong các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng mới…

Trong những năm gần đây, Petrovietnam đã có những giải pháp đột phá trong quản trị và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, liên tiếp thiết lập những kỷ lục mới trong lịch sử hình thành và phát triển của Tập đoàn. Kết thúc năm 2024, tổng doanh thu toàn Tập đoàn vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 36% so với thời kỳ trước đại dịch Covid-19 (năm 2019) và tương đương khoảng 9% tổng GDP của cả nước; nộp ngân sách Nhà nước đạt 165 nghìn tỷ đồng, tương đương gần 9% tổng thu ngân sách của cả nước, tăng trưởng 52% so với thời kỳ trước Covid-19.

Nhân dịp Petrovietnam với dấu mốc 50 năm thành lập, những người lao động xuất sắc của Petrovietnam muốn gửi lời tri ân đối với sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và Quốc hội. Đồng thời cam kết tập thể Petrovietnam sẽ tiếp tục phát huy văn hóa, đoàn kết một lòng, trách nhiệm cao nhất và quyết tâm mạnh mẽ, nỗ lực phấn đấu, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xứng đáng với kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Đại diện người lao động tiêu biểu Petrovietnam bày tỏ lòng vinh dự, tự hào được tham dự sự kiện, đồng thời đã có những ý kiến phát biểu, kiến nghị với Chủ tịch Quốc hội.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Đức đến từ dự án Bir Seba (Algeria) của Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) cho biết, ý thức được vai trò của một người lao động tại dự án tại sa mạc Sahara khắc nghiệt, xa Tổ quốc, xa gia đình, mỗi người lao động luôn ý thức được nhiệm vụ cần phải trau dồi, nâng cao, đổi mới tư duy để có thể đáp ứng được yêu cầu công việc. Nhân dịp này, đồng chí bày tỏ mong muốn Quốc hội có những điều chỉnh, hoàn thiện chính sách cho hoạt động tìm kiếm thăm dò, lĩnh vực cốt lõi của Petrovietnam, để người lao động trong lĩnh vực này được yên tâm hơn nữa và có cơ hội gắn bó với nghề.

Đồng chí Phạm Hùng Phương, Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) chia sẻ, hiện nay PTSC đã phát triển trở thành một trong những đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho ngành công nghiệp năng lượng tại Việt Nam cũng như quốc tế. Có được thành tích nổi bật quan trọng trong thời gian vừa qua bên cạnh sự nỗ lực, đổi mới của đơn vị là sự quan tâm sâu sắc, chỉ đạo sát sao của Đảng, Quốc hội cũng như Chính phủ, các bộ, ban, ngành và đặc biệt là đột phá trong những chính sách để hỗ trợ cho phát triển công nghiệp, năng lượng, đặc biệt là năng lượng tái tạo.

Đồng chí Trần Mạnh, đến từ Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) bày tỏ mong muốn Quốc hội tạo điều kiện, quan tâm hơn nữa cho lĩnh vực điện của Tập đoàn. Đặc biệt, trong giai đoạn mới, khi năm 2025 các nhà máy Nhơn Trạch 3&4 – nhà máy phát điện khí LNG đầu tiên đi vào hoạt động; và cần có những cơ chế đảm bảo, phù hợp để Petrovietnam phát triển các dự án sắp tới.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận và biểu dương, đánh giá cao những kết quả nổi bật của Petrovietnam trong thời gian qua, cũng như thành tích mà các gương tiêu biểu xuất sắc đã đạt được, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của đất nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng khẳng định dành sự trân trọng đối với những người đang ngày đêm cống hiến nơi tuyến đầu của ngành năng lượng quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi, xác định vị trí, tầm quan trọng, yêu cầu cao hơn đối với các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, trong đó có Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, đó là: giữ vai trò nòng cốt, đầu tàu trong việc dẫn dắt nền kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội; trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị - xã hội của Đảng, Nhà nước; là lực lượng quan trọng để nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế, đem lại lợi ích cho đất nước. Hiện nay, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đang triển khai xây dựng, hoàn thiện chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển, trong đó có Petrovietnam, tạo động lực để Tập đoàn đóng góp nhiều hơn nữa cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Trong giai đoạn tới với vai trò, sứ mệnh mới của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng Petrovietnam nhất định sẽ có những “bước đi” mạnh mẽ, bứt phá để “đồng hành” cùng đất nước, vì một Việt Nam giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới.
Thay mặt gần 60.000 lao động của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Chủ tịch HĐTV Lê Mạnh Hùng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo các Ủy ban Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã gặp mặt, động viên, có những chỉ đạo sâu sát, kịp thời đối với Petrovietnam.

Lãnh đạo Tập đoàn cam kết tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc tất cả các chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội để đưa vào chương trình hành động, kế hoạch thực hiện chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tập đoàn để tiếp tục hoàn thiện, phát triển hơn, đóng góp lớn hơn cho đất nước.
Giai đoạn 2021-2024, tổng doanh thu của Petrovietnam đạt trên 3,5 triệu tỷ đồng, đạt mức tăng trưởng 16,7%/năm; tổng nộp ngân sách Nhà nước đạt trên 599 nghìn tỷ đồng, với mức tăng trưởng là 21,2%/năm; lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt trên 238 nghìn tỷ đồng, trên 44,3%/năm. Riêng năm 2024, Tập đoàn đã vượt 1 triệu tỷ đồng doanh thu, tăng 6% so với năm 2023 và tăng 36% so với năm 2019.
Tập đoàn đã ra sức thi đua và đạt kết quả cao như: hưởng ứng thực hiện Chương trình thi đua “Đổi mới sáng tạo Dầu khí” giai đoạn 2024 - 2028, sau 1 năm triển khai đã có 3.432 sản phẩm sáng tạo, giá trị mang lại đạt gần 8.000 tỷ đồng; có 03 công trình, cụm công trình được giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ, 03 công trình được giải thưởng Nhà nước.