Chuyển động

Iran không có ý định khôi phục JCPOA

Trâm Anh 20/04/2025 - 08:44

Kết thúc vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran về chương trình hạt nhân của Tehran, Ngoại trưởng Iran cho biết, nước này không có ý định khôi phục Kế hoạch Hành động toàn diện chung. Hai bên nhất trí sẽ tiếp tục gặp nhau trong tuần tới.

Vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran đã kết thúc vào 19/4 sau gần 4 giờ thảo luận tại Rome, do Ngoại trưởng Oman Badr al-Busaidi làm trung gian. Trong các cuộc đàm phán gián tiếp này, các phái đoàn vẫn ở trong các phòng riêng biệt và liên lạc thông qua hòa giải viên Oman.

iran.jpeg
Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi (giữa) tham dự đàm phán cùng Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani (không có trong ảnh) tại Rome, ngày 19/4/2025. (Ảnh: Reuters)

Trong lần gặp này, phái đoàn Iran nhấn mạnh với phía Mỹ rằng họ coi Kế hoạch Hành động toàn diện chung (JCPOA) năm 2015 là một "bài học kinh nghiệm" và không có ý định quay trở lại kế hoạch này, theo Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội trên X, ông Araghchi cho biết: "Chúng tôi đã nói rõ rằng nhiều người ở Iran không còn coi JCPOA là một thỏa thuận có lợi. Đối với họ, những gì còn lại của thỏa thuận này chỉ đơn giản là 'bài học kinh nghiệm'. Cá nhân tôi đồng ý với quan điểm đó".

Iran và Mỹ đã đồng ý bắt đầu soạn thảo một khuôn khổ cho một thỏa thuận hạt nhân tiềm năng, Ngoại trưởng Iran cho biết, sau các cuộc đàm phán mà một quan chức Mỹ mô tả là mang lại "tiến bộ rất tốt".

Ông cho biết, đã có một số tiến bộ trong việc đạt được một thỏa thuận trong tương lai. Phát biểu trên truyền hình nhà nước sau cuộc đàm phán, ông Araqchi cho biết, cuộc đàm phán đem lại kết quả hữu ích và được tiến hành trong một bầu không khí mang tính xây dựng. "Chúng tôi đã có thể đạt được tiến bộ về một số nguyên tắc và mục tiêu, cũng như hiểu nhau hơn", ông Araqchi nói.

"Họ đã đồng ý tiếp tục đàm phán và chuyển sang giai đoạn tiếp theo, trong đó các cuộc họp cấp chuyên gia sẽ bắt đầu vào thứ Tư tới (23/4) tại Oman. Các chuyên gia sẽ bắt đầu thiết kế khuôn khổ cho một thỏa thuận", ông nói.

Các nhà đàm phán hàng đầu sẽ gặp lại nhau tại Oman vào thứ Bảy tới (26/4) để "xem xét kết quả làm việc của các chuyên gia và đánh giá mức độ phù hợp với các nguyên tắc của một thỏa thuận tiềm năng", ông nói thêm.

Vòng đàm phán này diễn ra sau vòng đầu tiên được tổ chức vào ngày 12/4 tại Muscat do Oman làm trung gian.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã từ bỏ hiệp ước hạt nhân năm 2015 giữa Tehran và các cường quốc thế giới trong nhiệm kỳ đầu tiên vào năm 2018, đã đe dọa sẽ tấn công Iran trừ khi nước này nhanh chóng đạt được một thỏa thuận mới có thể ngăn chặn việc phát triển vũ khí hạt nhân.

Năm 2015, Iran và một nhóm các nhà hòa giải quốc tế - bao gồm Anh, Trung Quốc, Pháp, Đức, Nga và Mỹ - đã ký JCPOA, nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân kéo dài bắt đầu vào năm 2004 trong bối cảnh phương Tây lo ngại về việc Tehran có thể theo đuổi vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút khỏi thỏa thuận trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, làm suy yếu việc thực hiện thỏa thuận. Sau đó, Tổng thống Joe Biden bày tỏ sự sẵn sàng tái tham gia JCPOA và các cuộc đàm phán đã diễn ra từ tháng 4/2021 để khôi phục thỏa thuận về các điều khoản ban đầu. Bất chấp những nỗ lực này, tiến bộ ngoại giao vẫn khó nắm bắt.

Trâm Anh