Khởi công, khánh thành 80 công trình, dự án là sự kiện chưa từng có trong lịch sử
Sáng 19/4, Lễ khởi công, khánh thành 80 công trình, dự án lớn kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước diễn ra đồng loạt ở TP.HCM và nhiều địa phương trên cả nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đây là sự kiện quy mô lớn, chưa từng có trong lịch sử phát triển của đất nước.
80 công trình, dự án lớn kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) được Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh vào sáng 19/4 tại Nhà ga T3 Cảng Hàng không Quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất.
Sự kiện được kết nối với các điểm cầu thành phần tại nhiều địa phương trên cả nước.
Phát biểu tại Nhà ga T3 Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Lễ khởi công, khánh thành 80 công trình hạ tầng kinh tế - xã hội trọng điểm quốc gia được tổ chức long trọng trong không khí cả nước bừng khí thế, hào hùng chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

“Đây là sự kiện quy mô lớn, chưa từng có trong lịch sử phát triển của đất nước - biểu tượng sinh động cho khát vọng vươn lên mạnh mẽ của một Việt Nam hòa bình, độc lập, tự cường và phát triển. Sự kiện trọng đại này là kết quả của sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ và đặc biệt là sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp”, Thủ tướng bày tỏ.
Theo đó, 80 dự án, công trình lớn, trọng điểm, trải dài 3 miền Bắc - Trung - Nam, với tổng vốn đầu tư khoảng 450.000 tỷ đồng.

Trong đó, khánh thành 47 công trình với quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, đóng vai trò quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội như 5 dự án đường bộ cao tốc với chiều dài 227km hoàn thành/thông xe, nâng tổng chiều dài đường bộ cao tốc trên cả nước đưa vào khai thác đạt 2.268km; Trung tâm Y tế Quân - Dân y huyện Côn Đảo, Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn và đưa vào sử dụng một số công trình giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao...
Cùng với đó là khởi công mới 33 công trình quy mô lớn, có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương như nút giao khác mức giữa đường vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long (Hà Nội); dự án thành phần 1, 2 thuộc tuyến Vành đai 2 (TP.HCM); một số khu nhà ở xã hội, tái định cư tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Hà Nam, Long An, Vĩnh Long, Đồng Nai…

Người đứng đầu Chính phủ cho rằng, các công trình được khởi công, khánh thành này là những dự án quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, thể hiện ý chí, quyết tâm của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong việc kiến tạo những không gian phát triển mới; từ đó tạo nền tảng để thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh - quốc phòng, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân, là nền tảng vững chắc để đất nước tiến vào kỷ nguyên vươn mình phát triển mạnh mẽ.
"Tôi kỳ vọng, đây sẽ là những công trình quan trọng, những công trình có tính biểu tượng góp phần định vị hình ảnh Việt Nam độc lập, hòa bình, thống nhất, tự cường, hạnh phúc, ấm no, văn minh, thịnh vượng trên bản đồ thế giới và cuối cùng là mang lại lợi ích cho người dân, người dân được thụ hưởng thành quả từ các công trình, dự án này", Thủ tướng nhấn mạnh.
Thủ tướng cũng biểu dương tinh thần tự giác, trách nhiệm cao của bà con nhân dân, những người đã sẵn sàng nhường đất, di dời nơi ở, nơi thờ tự để phục vụ các công trình quốc gia.
Điển hình như dự án đường dây 500kV Bắc – Nam được triển khai thần tốc mà không phải cưỡng chế bất kỳ hộ dân nào, đây là minh chứng cho sự đồng thuận, cho tình yêu nước và tinh thần trách nhiệm với tương lai đất nước.
Để phát huy hiệu quả đầu tư, Thủ tướng yêu cầu các công trình khánh thành cần đưa vào vận hành hiệu quả, chăm lo đời sống người dân vùng dự án, phát huy tối đa không gian phát triển mới.
Với các dự án khởi công, Thủ tướng lưu ý cần đảm bảo tiến độ, chất lượng, không đội vốn, sớm đưa vào khai thác.
Về lâu dài, cần tập trung tháo gỡ rào cản thể chế, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm rõ ràng, phát huy tinh thần dám nghĩ dám làm, khuyến khích doanh nghiệp tư nhân vươn lên...

Quá trình triển khai dự án, Thủ tướng đề nghị thực hiện "3 có, 2 không", trong đó "3 có" là có lợi ích của Nhà nước, có lợi ích của người dân, có lợi của doanh nghiệp; "2 không" không tham nhũng, tiêu cực và không để thất thoát, lãng phí tài sản, công sức, tiền bạc của người dân.
Thủ tướng yêu cầu các địa phương quan tâm hơn nữa đến công tác phát triển nhà ở xã hội; phấn đấu hiện thực hóa chủ trương xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội trước năm 2030; cơ bản hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025 để mọi người dân đều được hưởng niềm vui có nhà, có chỗ ở ổn định, khang trang, an cư lạc nghiệp sau 80 năm độc lập của dân tộc.
Người đứng đầu Chính phủ cũng kêu gọi từng cán bộ, công nhân, kỹ sư, doanh nghiệp, người dân tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, hành động quyết liệt, tất cả vì một Việt Nam phát triển hùng cường, bền vững trong kỷ nguyên mới.
Ông nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường, chúng ta càng phải đề cao tinh thần chủ động, linh hoạt, bản lĩnh và khôn khéo. Biến nguy thành cơ, chuyển trạng thái kịp thời, tạo thế và lực mới để phát triển mạnh mẽ, bền vững.
“Với tinh thần “thần tốc, táo bạo, bất ngờ và chắc thắng” của những ngày tháng Tư lịch sử năm 1975, tôi trân trọng tuyên bố khởi công, khánh thành 80 công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia và các dự án lớn quan trọng của trung ương và địa phương trên phạm vi cả nước trong năm 2025”, Thủ tướng phát lệnh.