Hướng đến Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống và Đại hội Thi đua yêu nước Tòa án nhân dân
Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) ban hành Kế hoạch Tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (13/9/1945-13/9/2025) và Đại hội Thi đua yêu nước Tòa án nhân dân lần thứ V (giai đoạn 2020-2025) tiến tới Đại hội yêu nước toàn quốc lần thứ XI.
Theo đó, nhằm mục đích khẳng định những thành quả to lớn của TAND đã đạt được qua các thời kỳ xây dựng, trưởng thành và phát triển trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc và công cuộc đổi mới của đất nước. Đồng thời, khẳng định vị thế của TAND trong bộ máy nhà nước hiện nay “là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp”.
Khơi dậy niềm tự hào, tăng cường đoàn kết, gắn bó, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi, làm động lực cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động TAND phát huy truyền thống vẻ vang, nỗ lực phấn đấu hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác được giao trong giai đoạn mới.
Tổng kết, đánh giá thực tiễn công tác thi đua, khen thưởng của TAND giai đoạn từ sau Đại hội Thi đua yêu nước TAND lần thứ IV đến nay; đánh giá tác dụng, hiệu quả của phong trào thi đua đối với công tác chuyên môn và các mặt công tác khác của TAND trong 5 năm qua; trao đổi kinh nghiệm, các biện pháp tổ chức phong trào thi đua, các mô hình mới, cách làm hay; chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong phong trào thi đua. Trên cơ sở đó, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của TAND trong những năm tới.
Biểu dương, khen thưởng những tấm gương tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của TAND; động viên, cổ vũ các tập thể, cá nhân tiếp tục phát huy nội lực và những thành tích đã đạt được, tạo động lực mới, khí thế mới để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Kế hoạch yêu cầu tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống kết hợp với Đại hội Thi đua yêu nước Tòa án nhân dân lần thứ V. Thông qua đó, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp, thực hiện quyền tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; tuyên truyền về vị trí, vai trò, tổ chức, hoạt động của TAND trong thực hiện quyền tư pháp; về chức năng, nhiệm vụ của TAND trong bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Việc tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống và Đại hội Thi đua yêu nước phải bám sát sự lãnh đạo của Đảng; chỉ đạo, hướng dẫn của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương; đảm bảo trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả từ hình thức, nội dung đến biện pháp, cách thức tổ chức thực hiện; tránh phô trương, hình thức, lãng phí hoặc ảnh hưởng đến công tác chuyên môn.
Ngoài ra, các đơn vị, TAND phát động phong trào thi đua đặc biệt, phù hợp với đặc điểm tình hình, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương, gắn với các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI và Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống TAND; kịp thời phát hiện, xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các mặt công tác, nhất là việc thực hiện 17 giải pháp nâng cao chất lượng xét xử, thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp, xây dựng TAND trong sạch, vững mạnh.
Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng TAND thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng, báo cáo Hội đồng Thi đua-Khen thưởng xét, trình Chánh án TANDTC quyết định khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của TAND giai đoạn 2020-2025.