Chuyển động

Mỹ rút khoảng 1.000 quân khỏi Syria

Trâm Anh 19/04/2025 - 09:00

Ngày 19/4, Lầu Năm Góc cho biết, Mỹ sẽ giảm gần một nửa số binh sĩ mà họ đã triển khai ở Syria, xuống con số dưới 1.000 trong những tháng tới.

Washington đã có quân đội ở Syria trong nhiều năm như một phần của nỗ lực quốc tế chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS), nhóm đã trỗi dậy từ sự hỗn loạn của cuộc nội chiến ở nước này để chiếm các vùng lãnh thổ ở đó và ở nước láng giềng Iraq hơn một thập kỷ trước.

Các phần tử thánh chiến tàn bạo kể từ đó đã phải chịu những thất bại lớn ở cả hai nước, nhưng vẫn là một mối đe dọa.

my-rut-quan-khoi-syria.jpeg
Lực lượng Mỹ tuần tra gần biên giới phía Đông Bắc Syria với Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: AFP)

"Hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng đã chỉ đạo củng cố các lực lượng Mỹ ở Syria... để chọn địa điểm", phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết trong một tuyên bố, nhưng không nêu rõ các địa điểm nơi điều này sẽ diễn ra. Quá trình này sẽ đưa con số binh sĩ của Mỹ ở Syria xuống còn dưới 1.000 trong những tháng tới, ông cho biết.

Khi điều này diễn ra, "Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ sẽ vẫn sẵn sàng tiếp tục các cuộc tấn công chống lại tàn dư của IS ở Syria", ông Parnell nói thêm.

Tổng thống Donald Trump từ lâu đã hoài nghi về sự hiện diện của Washington ở Syria, ra lệnh rút quân trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông nhưng cuối cùng vẫn quyết định để lại lực lượng Mỹ ở nước này.

Khi phiến quân Hồi giáo dẫn đầu thúc đẩy một cuộc tấn công chớp nhoáng vào tháng 12 năm ngoái và cuối cùng lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad, ông Trump nói Washington "không nên tham gia".

"Syria là một mớ hỗn độn, nhưng không phải là bạn của chúng tôi, và Hoa Kỳ không nên liên quan gì đến nó. Đây không phải là cuộc chiến của chúng tôi", ông Trump, khi đó là Tổng thống mới đắc cử, viết trên nền tảng Truth Social của mình.

Cuộc tấn công dữ dội năm 2014 của IS đã thúc đẩy một chiến dịch không kích do Mỹ dẫn đầu để hỗ trợ các lực lượng mặt đất địa phương - Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo và các đơn vị chính phủ Iraq.

Washington cũng triển khai hàng ngàn nhân viên Mỹ để cố vấn và hỗ trợ các lực lượng địa phương, với quân đội Mỹ trong một số trường hợp trực tiếp chống lại các phần tử thánh chiến.

Sau nhiều năm chiến tranh đẫm máu, Thủ tướng Iraq tuyên bố chiến thắng cuối cùng trước IS vào tháng 12/2017, trong khi SDF tuyên bố sự thất bại của "caliphate" (một thể chế Hồi giáo) của IS vào tháng 3/2019 sau khi chiếm được pháo đài cuối cùng ở Syria.

Nhưng các phần tử thánh chiến vẫn có một số chiến binh ở vùng nông thôn của cả hai nước, và các lực lượng Mỹ từ lâu đã tiến hành các cuộc tấn công và đột kích định kỳ để giúp ngăn chặn sự hồi sinh của nhóm.

Washington trong nhiều năm cho biết, họ có khoảng 900 nhân viên quân sự ở Syria như một phần của các nỗ lực quốc tế chống IS, nhưng Lầu Năm Góc thông báo vào tháng 12/2024 rằng số lượng binh sĩ Mỹ ở nước này đã tăng gấp đôi lên khoảng 2.000 vào đầu năm.

Trong khi Mỹ đang cắt giảm lực lượng ở Syria, Iraq cũng đã tìm cách chấm dứt sự hiện diện của liên minh do Mỹ dẫn đầu ở đó, nơi Washington cho biết họ có khoảng 2.500 quân.

Mỹ và Iraq đã tuyên bố rằng liên minh sẽ kết thúc nhiệm vụ quân sự kéo dài một thập kỷ ở Iraq vào cuối năm 2025 và vào tháng 9/2026 tại khu vực tự trị của người Kurd.

Trâm Anh