Tin địa phương

TP.HCM hợp nhất 2 sở, đổi tên 1 sở

Kim Sáng 18/04/2025 - 15:43

TP.HCM hợp nhất Sở Xây dựng và Sở Giao thông Công chánh, đổi tên Sở Tài nguyên và Môi trường thành Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Ngày 18/4, tại Kỳ họp thứ 22 HĐND TP.HCM khóa X, các đại biểu HĐND TP.HCM đã quyết nghị thành lập sở Xây dựng trên cơ sở hợp nhất Sở Xây dựng và Sở Giao thông Công chánh.

Cạnh đó, đổi tên Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM thành Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM.

Cả hai nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 1/5.

Cạnh đó, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM thành cơ quan trực thuộc Văn phòng UBND TP.HCM.

dsc_2976.jpg
Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 22 HĐND TP.HCM khóa X.

TP.HCM không tái lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc như đề xuất trước đó.

Như vậy, với việc hợp nhất hai sở Giao thông Công chánh và Sở Xây dựng, TP.HCM hiện có 15 cơ quan chuyên môn trong đó có Sở An toàn vệ sinh thực phẩm hoạt động theo cơ chế đặc thù của Nghị quyết 98.

UBND TP.HCM cho biết, việc tổ chức lại các cơ quan hành chính không chỉ giảm đầu mối, tinh gọn bộ máy mà còn nâng cao hiệu quả điều hành và quản lý Nhà nước trong bối cảnh TP.HCM đang triển khai các nghị quyết lớn về tổ chức chính quyền đô thị.

dsc_2979.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Ngọc Hải báo cáo các Tờ trình tại Kỳ họp.

Trước đó, TP.HCM từng thành lập Sở Giao thông Công chánh trên cơ sở tái cấu trúc từ Sở Giao thông vận tải, đồng thời tiếp nhận một số chức năng thuộc lĩnh vực xây dựng và Văn phòng thường trực Ban An toàn giao thông TP.HCM.

Sở Xây dựng trước đó cũng được thành lập trên cơ sở hợp nhất giữa Sở Xây dựng và Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

Sau khi HĐND TP.HCM thông qua nghị quyết, UBND TP.HCM sẽ hoàn chỉnh đề án để trình Bộ Nội vụ thẩm định, tiến tới trình Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, phê duyệt theo đúng tiến độ.

Cũng tại Kỳ họp, HĐND TP.HCM đã thông qua nghị quyết chi đặc thù cho các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước với hơn 193 tỷ đồng.

Đối tượng áp dụng là những cá nhân tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển TP.HCM. Cán bộ, chiến sĩ, người trực tiếp tham gia làm nên Đại thắng mùa xuân năm 1975, gia đình người có công với cách mạng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó là đại biểu các tỉnh thành được mời đến thăm TP.HCM và tham dự các hoạt động kỷ niệm. Chi cho công tác đón tiếp, hậu cần, phục vụ đại biểu các tỉnh thành đến TP.HCM; chi hỗ trợ quà tặng cho đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Chi hỗ trợ lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành và phóng viên báo đài trong nước, lực lượng Công an TP.HCM, Bộ Tư lệnh TP.HCM thực hiện nhiệm vụ.

Kim Sáng