Văn hóa- Thể thao

Ngày hội Sách và Văn hóa đọc lần thứ 4 tại Đắk Lắk

Lê Hiếu 17/04/2025 - 22:24

Ngày 17/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn, Hội Văn học nghệ thuật và UBND thành phố Buôn Ma Thuột đã khai mạc Ngày hội Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 4 năm 2025.

Tham dự Ngày hội Sách và Văn hóa đọc lần thứ 4 năm 2025 tỉnh Đắk Lắk có ông Trần Hồng Tiến - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng đại diện các sở, ngành, địa phương, các doanh nghiệp, đoàn viên, thanh niên, các em học sinh và bạn đọc trên địa bàn.

Với thông điệp “Cùng sách bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, Ngày hội Sách và Văn hóa đọc tỉnh Đắk Lắk năm nay diễn ra từ ngày 17-20/4 với nhiều hoạt động như: Tổ chức trưng bày các loại sách theo chủ đề; xe ô tô thư viện lưu động và hoạt động trải nghiệm cùng sách, phục vụ nhiều thể loại sách khác nhau; trưng bày, giới thiệu và bán sách, tranh ảnh, các sản phẩm STEM…

z6515662208219_72c57c57ef0611564eb7529914f25059(1).jpg
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Hồng Tiến phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Trần Hồng Tiến nhấn mạnh ý nghĩa sâu sắc của ngày hội trong việc khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong cộng đồng, tôn vinh những người làm sách và khẳng định vai trò không thể thiếu của văn hóa đọc trong việc nâng cao dân trí, phát triển tri thức, bồi dưỡng nhân cách, góp phần xây dựng một xã hội học tập vững mạnh.

Trong những năm qua, phong trào đọc sách tại Đắk Lắk đã có những bước tiến đáng khích lệ, đặc biệt trong giới trẻ. Hệ thống thư viện các cấp không ngừng được đầu tư và phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận nguồn tri thức phong phú với hơn 202.967 bản sách in và hơn 6.500 tài liệu điện tử.

Sự quan tâm đến văn hóa đọc còn được thể hiện qua việc hàng năm bổ sung hàng ngàn đầu sách mới và tài liệu điện tử, cùng với kho sách lưu động phục vụ rộng rãi cộng đồng, đặc biệt là hơn 23.528 bản sách dành cho thiếu nhi.

z6515662505565_38abc50d45e0ced50d93b702f6477127(1).jpg
Các đại biểu dự khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk lần thứ 4 năm 2025.

Sự đồng hành và tài trợ của 20 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, với tổng kinh phí 129 triệu đồng, đã góp phần làm phong phú thêm các hoạt động của ngày hội. Tại lễ khai mạc, nhiều tủ sách và sách nói đã được trao tặng cho các trường học trên địa bàn, thể hiện sự chung tay của cả cộng đồng trong việc ươm mầm tri thức cho thế hệ tương lai.

Trong bối cảnh kỷ nguyên số, giá trị trường tồn của việc đọc sách càng được khẳng định. Đọc không chỉ là tiếp thu thông tin mà còn là hành trình khai sáng, nuôi dưỡng khát vọng và thúc đẩy đổi mới, sáng tạo.

Ngày hội Sách và Văn hóa đọc năm nay tại Đắk Lắk còn truyền tải những thông điệp ý nghĩa như “Văn hóa đọc - Kết nối cộng đồng”, “Đọc sách - làm giàu tri thức, nuôi dưỡng khát vọng, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo”, trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho sự phát triển của mỗi cá nhân và cả dân tộc.

Để tiếp tục phát huy tinh thần của ngày hội, tỉnh Đắk Lắk kêu gọi các cấp, các ngành, địa phương, trường học, cơ quan truyền thông và doanh nghiệp tiếp tục quan tâm, đầu tư và tạo điều kiện để văn hóa đọc lan tỏa sâu rộng từ thành thị đến nông thôn, vùng sâu vùng xa, đặc biệt là đến với đồng bào dân tộc thiểu số.

Đối với thế hệ trẻ, việc đọc sách được khuyến khích như một phần không thể thiếu trong hành trình vươn mình, xây dựng tương lai tươi sáng cho bản thân và đất nước.

Với thông điệp ý nghĩa và chuỗi hoạt động đa dạng, Ngày hội Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2025 tại Đắk Lắk hứa hẹn sẽ là một sự kiện văn hóa đặc sắc, góp phần khơi dậy niềm đam mê đọc sách và lan tỏa tri thức trong cộng đồng, hướng tới một tương lai phát triển và phồn vinh của dân tộc.

Lê Hiếu