Đăng tin giả bắt cóc trẻ em, hai phụ nữ bị xử phạt
Công an tỉnh Nghệ An vừa xử phạt hành chính hai phụ nữ trú tại huyện Diễn Châu vì đăng tải thông tin không đúng sự thật về tình trạng bắt cóc trẻ em, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.
Thời gian gần đây, nhiều tài khoản mạng xã hội đã chia sẻ các nội dung cảnh báo về hiện tượng bắt cóc trẻ em ở một số khu vực trên địa bàn Nghệ An.
Những thông tin này thường đi kèm video, hình ảnh, livestream với nội dung giật gân, gây lo lắng trong cộng đồng. Nhằm làm rõ sự việc, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương xác minh, xử lý các trường hợp đưa tin không kiểm chứng, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự và chấn chỉnh hoạt động thông tin trên không gian mạng.

Cụ thể, vào khoảng 19h30 ngày 7/4/2025, Công an xã Diễn Thịnh (huyện Diễn Châu) phát hiện tài khoản Facebook có tên “N.H (T.A.Q)” đăng bài viết cho rằng trên địa bàn vừa xảy ra vụ bắt cóc trẻ em, với nội dung mang tính cảnh báo cao.
Cùng thời điểm, tài khoản “N.T” cũng thực hiện livestream với nội dung tương tự, thu hút đông đảo lượt xem và chia sẻ, tạo ra làn sóng lo ngại trên mạng xã hội.
Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Qua điều tra, xác định chủ hai tài khoản là chị N.T.H. (31 tuổi) và bà N.T.T. (53 tuổi), đều cư trú tại xã Diễn Thịnh.
Làm việc với công an, cả hai thừa nhận việc đăng tải thông tin xuất phát từ những lời bàn tán trong xóm về một người đàn ông lạ có dấu hiệu đáng ngờ.
Mặc dù không trực tiếp chứng kiến sự việc, hai người này vẫn đưa tin lên mạng xã hội, khẳng định có đối tượng bắt cóc xuất hiện tại địa phương.
Kết quả xác minh của cơ quan công an cho thấy, những thông tin được hai người phụ nữ đăng tải là hoàn toàn sai sự thật, không có cơ sở xác thực. Hành vi của họ đã làm dấy lên tâm lý bất an trong cộng đồng và ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
Ngày 16/4/2025, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với bà T. và bà H., mỗi người 7,5 triệu đồng theo quy định về hành vi đưa tin sai sự thật trên mạng xã hội.
Cơ quan công an cũng thông tin thêm, trong thời gian gần đây, lợi dụng sự quan tâm của dư luận đến các vụ việc liên quan đến trẻ em, một số cá nhân đã cố tình lan truyền thông tin không đúng sự thật nhằm “câu view”, thu hút tương tác.
Những hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự xã hội.
Công an Nghệ An khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi tiếp nhận thông tin trên mạng, không chia sẻ những nội dung chưa được kiểm chứng từ cơ quan chức năng, đồng thời sẵn sàng phối hợp để ngăn chặn, xử lý các hành vi đưa tin sai lệch, gây bất ổn xã hội.