Chuyển động

Ukraine gia hạn thiết quân luật thêm 90 ngày

Ngọc An 16/04/2025 - 17:17

Ngày 16/4, Verkhovna Rada (tức Quốc hội Ukraine) đã bỏ phiếu để kéo dài thời gian thiết quân luật đến ngày 6 tháng 8, tức thêm 90 ngày nữa.

Theo cập nhật trên Telegram của nghị sĩ Yaroslav Zheleznyak, dự luật gia hạn đã được thông qua với 346 phiếu ủng hộ, 1 phiếu trắng và 1 phiếu chống. Nghị sĩ Heorhiy Mazurashu bỏ phiếu trắng, trong khi Oleksii Honcharenko bỏ phiếu chống.

quoc_hoi_ukraine.jpg
Một phiên họp của Verkhovna Rada ở Kiev vào tháng 2/2025. Ảnh: Getty Images

Một ngày trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đệ trình hai dự luật lên Verkhovna Rada nhằm gia hạn tình trạng thiết quân luật và tổng động viên trong cả nước.

Việc gia hạn thiết quân luật được thực hiện thông qua dự luật số 13172 và tổng động viên thông qua dự luật số 13173. Hai dự luật này dự kiến sẽ hết hiệu lực vào ngày 9/5/2025 và cần được Verkhovna Rada thông qua để tiếp tục có hiệu lực.

Ukraine lần đầu tiên ban bố thiết quân luật vào ngày 24/2/2022, khi Nga tiến hành "chiến địch đặc biệt" vào Ukraine. Kể từ đó đến nay, thiết quân luật đã được gia hạn 15 lần, mỗi lần kéo dài 90 ngày. Cũng trong thời điểm đó, Ukraine đã tuyên bố tổng động viên — lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại của nước này.

Thiết quân luật hạn chế một số quyền dân sự nhất định, đồng thời trao cho chính phủ thêm quyền lực để bảo vệ lợi ích quốc gia.

Hiến pháp Ukraine cấm tổ chức bầu cử trong thời gian thiết quân luật, bất chấp một số lời kêu gọi từ các chính trị gia Mỹ.

Việc đề xuất gia hạn thiết quân luật đồng nghĩa với việc các cuộc bầu cử khó có khả năng diễn ra vào mùa hè này, dù trước đó có tin đồn rằng bầu cử có thể được tổ chức nếu lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian đạt được tiến triển.

Hiện tại, lệnh giới nghiêm được áp dụng trên toàn lãnh thổ Ukraine trong thời gian thiết quân luật, với khung giờ khác nhau tùy theo từng khu vực. Ngoại lệ duy nhất là các vùng Uzhhorod và Zakarpattia ở phía tây Ukraine, nơi không áp dụng lệnh giới nghiêm. Tại thủ đô Kiev, lệnh giới nghiêm được áp dụng từ nửa đêm đến 5 giờ sáng.

Trong thời gian thiết quân luật, người nước ngoài vẫn có thể nhập cảnh vào Ukraine nếu họ có thẻ tạm trú hoặc thường trú đã hết hạn sau khi thiết quân luật được ban hành. Các thẻ này sẽ tiếp tục có hiệu lực thêm 30 ngày sau khi tình trạng thiết quân luật được hủy bỏ.

Tuy nhiên, một số dịch vụ chính phủ, chẳng hạn như đăng ký xe, sẽ bị hạn chế nếu thẻ cư trú đã hết hạn, do hệ thống không thể xử lý các tài liệu có ngày hết hạn trong quá khứ.

Ngọc An