Tin địa phương

BTL Vùng Cảnh sát biển 4 quyết liệt trong công tác chống vi phạm IUU

Xuân Phương 14/04/2025 - 20:01

Ngày 14/4, Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4 đã tổ chức Hội nghị bàn giải pháp tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phòng, chống IUU. Thiếu tướng Trần Văn Lượng, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển chủ trì hội nghị.

img_7404.jpeg
Quang cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BTL Vùng.

Hội nghị nhằm phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, tìm ra các giải pháp cụ thể, thiết thực, hiệu quả để tiếp tục triển khai, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo về IUU, trọng tâm là Chỉ thị 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư; Chương trình hành động số 2835-CTr/QUTW ngày 03/6/2024 của Quân ủy Trung ương; Kết luận số 1330-KL/ĐU ngày 08/4/2025 của Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 32 của Ban Bí thư và các Nghị quyết, Kết luận của Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 4 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chống vi phạm IUU.

Qua đó, tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp chống vi phạm IUU, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, góp phần tiến tới chấm dứt “Thẻ vàng" của EC đối với sản phẩm xuất khẩu thủy sản của Việt Nam thời gian tới.

Thực tế cho thấy, thời gian gần đây, tình trạng tàu cá Việt Nam vượt ranh sang vùng biển nước ngoài và bị lực lượng chức năng nước ngoài bắt, xử lý đã giảm rõ rệt.

Tuy nhiên, tàu cá Việt Nam vi phạm IUU, nhất là vi phạm về sử dụng thiết bị VMS còn còn diễn ra với nhiều thủ đoạn tinh vi hơn.

Từ tháng 4/2024 đến nay, BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đã điều động, sử dụng 123 lượt tàu, xuồng trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra kiểm soát, phòng chống vi phạm IUU khu vực biển giáp ranh Việt Nam - Thái Lan - Malaysia. Kiểm tra, tuyên truyền 6.464 lượt tàu, trong đó đã ra quyết định xử phạt 338 vụ/391 lượt tàu cá vi phạm trong lĩnh vực thủy sản, với tổng số tiền xử phạt gần 06 tỷ đồng.

Điều tra, xác minh và bàn giao hồ sơ vật chứng, phương tiện liên quan đến 21 vụ/33 tàu có dấu hiệu của tội “Vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới” và tội “Cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử” cho cơ quan Công an các tỉnh Kiên Giang, Cà Mau, Sóc Trăng điều tra, xử lý theo thẩm quyền; ra quyết định khởi tố 02 vụ án hình sự về tội “Tổ chức môi giới cho người khác xuất nhập cảnh trái phép”.

Trong đó, TAND các cấp của địa phương đã xét xử 03 vụ án, tuyên phạt 18 bị cáo với tổng mức hình phạt hơn 96 năm tù giam.

img_7407.jpeg
Đại tá Nguyễn Văn Tranh – Phó Tư lệnh Pháp luật phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các cơ quan chức năng đã phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát yêu cầu nhiệm vụ, đề xuất nhiều chủ trương, biện pháp thiết thực, phù hợp với thực tiễn, có tính khả thi cao để góp phần tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống IUU trong thời gian tới.

img_7405.jpeg
Thiếu tướng Trần Văn Lượng – Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Trần Văn Lượng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị và yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biệp pháp sau: Một là, tích cực đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và ngư dân về phát triển bền vững ngành thủy sản và chống khai thác IUU; trong đó tập trung tuyên truyền cả trên thực địa và tại địa phương, chú trọng tuyên truyền trực tiếp cho chủ tàu cá, thuyền trưởng tại các cảng cá, âu tàu;

Hai là, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến thiết bị VMS như: phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên môn; định kỳ rà soát kết quả phối hợp với địa phương trong quản lý tàu cá mất tín hiệu…;

Ba là, tổ chức chặt chẽ, hiệu quả lực lượng, phương tiện quan sát, nắm chắc mục tiêu, hoạt động của tàu cá trên thực địa, kịp thời phát hiện các dấu hiệu vi phạm;

Bốn là, tăng cường lực lượng cho các tàu thực hiện nhiệm vụ trên biển, phân công cán bộ cấp Hải đội phụ trách từng tàu, nhóm tàu; tiếp tục tổ chức sử dụng lực lượng hợp lý, khoa học; nâng cao hiệu quả tuần tra, kiểm tra, kiểm soát của các biên đội tàu trên thực địa, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm IUU;

Năm là, Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nghiệp vụ pháp luật, kết hợp giữa điều tra, xác minh và xử lý để đánh giá đúng phương thức, thủ đoạn vi phạm IUU của các tàu cá, nắm chắc bản chất, xử lý triệt để, tận gốc các vấn đề.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị, BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đã và đang đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cao nhất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kiên quyết ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân vi phạm IUU, góp phần tiến tới gỡ cảnh báo “Thẻ vàng" của EC và phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam

Xuân Phương