Nằm cạnh cầu Long Biên, chợ Long Biên (phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội) từ lâu đã là một trong những trung tâm trung chuyển nông sản lớn nhất miền Bắc.
Sau hơn 30 năm hoạt động, không gian chợ Long Biên (quận Ba Đình, Hà Nội) dần trở nên chật chội, xuống cấp.TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo toàn diện chợ Long Biên, nhằm tạo ra không gian thương mại hiện đại nhưng vẫn giữ gìn giá trị truyền thống.Chợ Long Biên là một trong những khu chợ đầu mối lớn nhất miền Bắc. Chợ được xây dựng từ năm 1991, chính thức hoạt động năm 1992.Chợ Long Biên có diện tích 2,75ha, thiết kế tối đa 3 tầng cao, quy mô chợ cấp 2.Từ khoảng 22 giờ đêm đến rạng sáng hôm sau, chợ Long Biên chật cứng xe tải, xe thồ và người mua kẻ bán chen chúc giữa các lối đi hẹp.Trước tình trạng xuống cấp của chợ, UBND quận Ba Đình đã phối hợp với trường Đại học Xây dựng Hà Nội nghiên cứu các phương án cải tạo chợ Long Biên. Đặc biệt, quận Ba Đình đã đưa dự án này vào cuộc thi kiến trúc quốc tế AIAC 2025 với chủ đề “Reconstruction of LongBien Market” nhằm tìm kiếm giải pháp tối ưu. Cuộc thi thu hút 14 nhóm sinh viên đến từ các trường đại học danh tiếng trên thế giới như Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc), Đại học Tokyo (Nhật Bản), trường Kiến trúc Paris-Belleville (Pháp), Đại học Quốc gia Gyeongsang (Hàn Quốc), Đại học Ricardo Palma (Peru) và trường Đại học Xây dựng Hà Nội (Việt Nam).Các lối đi xung quanh chợ Long Biên chật hẹp, khiến cho xe tải chở hàng hóa khó khăn di chuyển để tới điểm bốc dỡ hàng.Giờ cao điểm mua bán ở chợ diễn ra từ 2h đến 4h sáng.Những ý tưởng xuất sắc từ cuộc thi AIAC 2025 sẽ được UBND quận Ba Đình xem xét để triển khai vào thực tế. Nếu được thực hiện đúng hướng, dự án cải tạo chợ Long Biên không chỉ giúp nâng cao năng lực giao thương mà còn giải quyết những bất cập về môi trường, giao thông, mang đến diện mạo hoàn toàn mới cho khu vực này.Theo định hướng cải tạo, chợ Long Biên sẽ được tái thiết thành một khu thương mại đa chức năng, vừa giữ gìn nét truyền thống, vừa tích hợp các không gian hiện đại. Nếu dự án được thực hiện hiệu quả, chợ Long Biên sẽ không chỉ là đầu mối thương mại quan trọng mà còn trở thành một điểm đến văn hóa và du lịch hấp dẫn của Thủ đô Hà Nội.Số lượng hộ kinh doanh trong chợ khoảng 400 hộ. Chợ được chia thành nhiều khu: Hoa quả, nông sản, dịch vụ ăn uống, ki ốt, hàng khô, vàng mã, cắt tóc và gội đầu, thủy sản...Cảnh tượng buôn bán ngay dưới chân cầu Long Biên luôn nhộn nhịp, các tiểu thương bày bán đủ loại hàng hóa, từ rau quả, thực phẩm tươi sống đến các mặt hàng tiêu dùng.Chợ nằm trên đường Hồng Hà, phường Phúc Xá.Chợ Long Biên mang đậm dấu ấn lịch sử sẽ được bảo tồn và nâng cấp.Vị trí chợ nằm bên bờ sông Hồng, dưới chân cầu Long Biên lịch sử; phía ngoài đê là khu vực bến Nứa trước đây, nằm ngay sát khu phố cũ.