Đẩy nhanh tháo gỡ khó khăn cho loạt “siêu dự án”
Hàng loạt “siêu dự án” thuộc các tập đoàn tư nhân lớn nhất nước đã, đang đầu tư sẽ sớm được tháo gỡ vướng mắc, khó khăn.
Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ninh, hiện tỉnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc cho 8 dự án ngoài ngân sách và 2 dự án theo hình thức đối tác công - tư (PPP).
Trong đó có các dự án quy mô lớn như: Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh, bến cảng tổng hợp Vạn Ninh giai đoạn 1, nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh, công viên Đại Dương Hạ Long, khu nghỉ dưỡng khoáng nóng cao cấp Quang Hanh, khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp tại KKT Vân Đồn…

Cùng với đó, tỉnh cũng đang hỗ trợ các dự án của những nhà đầu tư chiến lược như BIM Group, Vingroup, Sun Group.
Tháo gỡ vướng mắc về đất đai, vật liệu san lấp
Mặc dù sở hữu lượng vốn đầu tư lớn, nhiều dự án trọng điểm tại Quảng Ninh vẫn gặp không ít khó khăn trong quá trình triển khai, chủ yếu do những vướng mắc về cơ chế, chính sách đất đai, giải phóng mặt bằng (GPMB), định giá đất, tái định cư, cũng như nguồn cung vật liệu san lấp.
Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh, những năm qua, cơ chế, chính sách đất đai có nhiều điều chỉnh, gây khó khăn cho địa phương trong việc thẩm định giá đất, hỗ trợ đền bù, bố trí tái định cư và cung cấp vật liệu san lấp phục vụ thi công.
Tuy nhiên, với Luật Đất đai (sửa đổi) vừa có hiệu lực, tỉnh đang từng bước tháo gỡ khó khăn, đảm bảo các dự án triển khai đồng bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại tỉnh.
Đối với dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh, do Tập đoàn Vingroup và Công ty CP Vinhomes làm chủ đầu tư, hiện vẫn còn gặp khó khăn về nguồn vật liệu san lấp, đơn giá thuê đất, điều chỉnh quy hoạch chi tiết, thẩm định thiết kế kỹ thuật…
Để đẩy nhanh tiến độ, tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành bám sát Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 nhằm bố trí mỏ vật liệu san lấp phù hợp.
Hiện, chủ đầu tư đang tích cực hoàn thiện phương án khai thác, sử dụng khoảng 7-8 triệu m³ đất đá thải mỏ tại Đông Triều để phục vụ san lấp mặt bằng, đồng thời tìm thêm các nguồn vật liệu san nền khác.
Bên cạnh Hạ Long Xanh, dự án Bến cảng tổng hợp Vạn Ninh giai đoạn 1 (TP Móng Cái) do Công ty CP Cảng quốc tế Vạn Ninh làm chủ đầu tư cũng đang gặp những vướng mắc trong quá trình triển khai.
Các khó khăn chủ yếu liên quan đến việc điều chỉnh chủ trương đầu tư, giải pháp thiết kế đường thành công, cũng như quy hoạch chi tiết bổ sung diện tích mái taluy tuyến đường dẫn vào cảng.
Theo Ban Quản lý KKT tỉnh Quảng Ninh, đến nay, các sở, ban, ngành đã thống nhất phương án tháo gỡ khó khăn.
Dự kiến từ nay đến tháng 5/2025, tỉnh sẽ hỗ trợ chủ đầu tư hoàn tất thủ tục điều chỉnh thiết kế cơ sở, đánh giá tác động môi trường và cấp phép xây dựng tuyến đường vào cảng.
Hiện tại, chủ đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ với nhiều hạng mục quan trọng, bao gồm: Thi công nạo vét, bơm cát vào bao Geotube, san lấp bãi đợt 1; Xây dựng cầu cảng giai đoạn 1; Lắp đặt trạm biến áp 560kVA/0,4kV và đóng điện; Hoàn thiện kết cấu phía trên cầu cảng và kè bảo vệ bờ.
Mục tiêu đặt ra là hoàn thành các hạng mục có đủ điều kiện thi công trong thời gian sớm nhất, đưa dự án vào hoạt động trong năm 2026 theo đúng chỉ đạo của tỉnh.
Trước những khó khăn trên, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã nhiều lần nhấn mạnh việc phải tháo gỡ dứt điểm các “điểm nghẽn” để tránh tình trạng dự án bị gián đoạn kéo dài, gây lãng phí nguồn lực đầu tư.
Các sở, ngành liên quan đang tích cực vào cuộc để hỗ trợ các doanh nghiệp sớm hoàn tất thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng và đảm bảo nguồn vật liệu thi công.
Với sự chỉ đạo quyết liệt từ tỉnh, cùng với sự phối hợp của các chủ đầu tư, kỳ vọng các dự án trọng điểm sẽ sớm được triển khai đồng bộ, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực hạ tầng, dịch vụ và cải thiện môi trường đầu tư tại Quảng Ninh trong thời gian tới.