Băng nhóm thu tiền 'bảo kê' tiểu thương chợ Bình Điền lãnh án
Ngày 26/3, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử băng nhóm “bảo kê” tại chợ Bình Điền.
Theo cáo trạng, Châu Phát Hùng, Châu Phát Tuấn là anh em ruột và là đối tượng có tiền án, tiền sự, nhân thân xấu sinh sống và làm ăn ở khu vực chợ đầu mối Bình Điền (phường 7, Quận 8, TP.HCM).
Lợi dụng nhân thân, lai lịch của mình nên Hùng và Tuấn thường xuyên gây gổ, bắt phạt và cưỡng đoạt tiền của các tiểu thương đang buôn bán tại chợ Bình Điền.
Cụ thể, ngày 29/01/2023, Châu Phát Tuấn cùng bạn gái, Châu Phát Hùng đến vựa hải sản “9 Bon” số F3.019, chợ Bình Điền của ông N.V.K. Đến nơi, Hùng lấy điện thoại, đưa ra tin nhắn từ tài khoản Facebook tên “Bích Trân” có ảnh đại diện của vợ chồng ông N.V.K.
.jpg)
Sau đó, Hùng và Tuấn chửi bới, đe dọa đến sức khỏe, việc kinh doanh của ông K. tại chợ và quy kết ông K. là người đã dùng tài khoản Facebook tên “Bích Trân” nhắn chửi Hùng. Tuy nhiên, ông K. giải thích mình không sử dụng tài khoản Facebook trên và không nhắn tin chửi Hùng.
Lo sợ việc Tuấn và Hùng tiếp tục chửi bới, đe dọa và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của mình tại chợ Bình Điền nên ông K. đã nhờ anh rể liên lạc với Tuấn để dàn xếp sự việc trên. Tuấn yêu cầu ông K. đưa 100 triệu đồng thì sẽ nói Hùng bỏ qua sự việc trên.
Ông K. sợ Tuấn và Hùng tiếp tục đến chửi bới, đe dọa gây thương tích và cản trở việc làm ăn tại chợ Bình Điền. Ngày 03/02/2023, vợ của ông K. đưa 100 triệu đồng cho Tuấn. Sau đó, Tuấn đưa lại cho Hùng, Hùng lấy 65 triệu đồng và chia cho Tuấn 35 triệu đồng.
Ngày 17/4/2023, ông K. đến Công an trình báo vụ việc.
Trước đó, Hùng và Tuấn với bằng thủ đoạn tương tự đã cưỡng đoạt của ông T.V.C là tiểu thương tại chợ Bình Điền 50 triệu đồng.
Ngoài ra, Châu Phát Hùng còn cấu kết với Dương Văn Thanh, Danh Gol, Lương Văn Phụng uy hiếp, ép buộc những người nhận vận chuyển hàng vào chợ Bình Điền phải chia một nửa số lượng thùng hàng bốc vác, vận chuyển được cho nhóm của Hùng với giá tiền là 15 ngàn đồng/01 thùng.
Với thủ đoạn này, từ đầu tháng 7/2022 đến ngày 15/8/2023, nhóm của Hùng đã cưỡng đoạt tiền của nhiều người.
Cụ thể, bà P.T.N.L. là người nhận vận chuyển các thùng hàng thường xuyên của các tiểu thương tại chợ Bình Điền.
Đầu tháng 7/2022, Châu Phát Hùng đến đặt điều kiện chia một nửa số hàng để nhóm của Hùng vận chuyển và kiếm tiền, nếu không Hùng sẽ tự liên hệ với các sạp, các vựa để vận chuyển, không thuê những người này nữa và lấy hết toàn bộ mối làm ăn.
Do biết Hùng và gia đình của Hùng là những đối tượng giang hồ cộm cán đang hoạt động tại chợ Bình Điền, để yên ổn làm ăn nên bà L. buộc phải đồng ý cho nhóm của Hùng phụ trách vận chuyển hàng và thu tiền.
Dương Văn Thanh phụ trách thu tiền từ đầu tháng 7/2022 đến cuối tháng 4/2023. Sau khi Hùng bị bắt, Lương Văn Phụng đã phụ trách thu tiền cho đến ngày 15/8/2023.
Mỗi thùng hàng, bà L. phải chi cho nhóm của Hùng 15 ngàn đồng. Trung bình mỗi ngày bà L. vận chuyển được 100 thùng hàng nên đã phải chi cho nhóm Hùng 750 ngàn đồng. Tổng công bà L. đã đưa cho nhóm của Châu Phát Hùng hơn 285 triệu đồng.
Tương tự, nhóm của Hùng cưỡng đoạt của ông P.H.D là người nhận vận chuyển các thùng hàng thường xuyên của các tiểu thương tại chợ Bình Điền hơn 285 triệu đồng.
Ngày 14/8/2023, bà L. và ông D. đến Công an trình báo.
Riêng Lương Văn Phụng đã bỏ trốn và CQĐT đã ra quyết định truy nã.
Tại phiên tòa, sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Châu Phát Hùng (SN 1991) 15 năm tù, Dương Văn Thanh (SN 1998) 9 năm tù, Danh Gol (SN 1996) 8 năm tù, Châu Phát Tuấn (SN 1988) 4 năm tù cùng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Đồng thời, buộc các liên đới bồi thường số tiền đã chiếm đoạt.