Tổ chức sử dụng ma túy tại nhà riêng, hai đối tượng lĩnh án
Sáng 21/3, TAND huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) mở phiên tòa xét xử các bị cáo Lê Trường Vũ (SN 2003) và Đỗ Quốc Bảo (SN 2005, cùng ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
Theo cáo trạng, vào khoảng 20 giờ 40 phút ngày 18/9/2024, Đào Văn Nam đến nhà của Bảo để rủ đi nhậu. Tuy nhiên, do đã khuya nên Bảo mời Nam vào nhà chơi. Lúc này, Lê Trường Vũ cũng đến nhà Bảo và được Bảo mời vào chơi.

Tại phòng ngủ nhà Bảo, Vũ lấy từ túi quần ra một cái bật lửa có gắn ống kim loại màu bạc và một ống thủy tinh (nỏ) chứa ma túy đá. Sau khi tự chế bộ dụng cụ từ chai nhựa và ống hút, Vũ đã đốt ma túy và hút 2 hơi.
Sau đó, Bảo và Nam lần lượt sử dụng chung bộ dụng cụ và hút mỗi người 2 hơi. Khoảng 5 phút sau, Bùi Văn Học chở Nguyễn Gia Bảo đến nhà Bảo để hỏi mượn chìa khóa sửa xe.
Khi lực lượng công an ập vào kiểm tra, cả nhóm bỏ chạy, riêng Học bị bắt giữ tại chỗ.
Kết quả giám định xác định, chất tinh thể rắn màu nâu là ma túy loại Methamphetamine, có khối lượng 0,0610 gam.
Test nhanh cho thấy Lê Trường Vũ, Đỗ Quốc Bảo, Đào Văn Nam và Bùi Văn Học đều dương tính với ma túy loại Methamphetamine.
.jpg)
Căn cứ vào các hành vi phạm tội, chứng cứ thu thập được, VKSND huyện Mỹ Tú đã truy tố các bị cáo Lê Trường Vũ và bị cáo Đỗ Quốc Bảo về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, Vũ và Bảo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hành vi do các bị cáo thực hiện là hành vi nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến chính sách độc quyền quản lý của Nhà nước về chất ma túy; xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
Trong vụ án này, Đào Văn Nam và Bùi Văn Học chỉ có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, không tham gia tổ chức sử dụng ma túy nên bị xử lý hành chính.
Nguyễn Gia Bảo hiện không có mặt tại địa phương, công an tiếp tục xác minh, nếu có căn cứ sẽ xử lý sau.
Xét các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt 2 bị cáo Lê Trường Vũ và Đỗ Quốc Bảo mỗi bị cáo 7 năm tù.