Thủ tướng: Dứt khoát không lùi tiến độ sân bay Long Thành
Tối 20/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về tiến độ triển khai sân bay Long Thành, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu và các tuyến đường kết nối sân bay với Quốc lộ 51, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Tại công trường sân bay Long Thành, Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu hoàn thành cơ bản vào 31/12/2025. Nếu chậm tiến độ, sẽ thay người.
Ông cũng yêu cầu các dự án giao thông kết nối hoàn thành đồng thời với sân bay.
Hiện công trình đã có tiến triển đáng kể so với lần kiểm tra trước. Nhà ga hành khách - hạng mục trung tâm - sẽ hoàn tất nâng dàn kết cấu thép trong tháng 3. Việc thương thảo với đối tác để bàn giao thiết bị đang được đẩy mạnh.
Thủ tướng yêu cầu tăng tốc đấu thầu ba gói còn lại gồm nhà ga hàng hóa, hệ thống quản lý sân bay và xử lý nước thải. Các gói thầu thuộc dự án thành phần 2 và 1 phải đảm bảo đúng tiến độ. Thủ tướng yêu cầu không lùi tiến độ đã đề ra với các gói thầu.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường phải hoàn thành trụ sở kiểm dịch vào cuối năm 2025, nếu không sẽ kiểm điểm trách nhiệm với tinh thần rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm.
Về khu hangar (dự án thành phần 4), Thủ tướng giao Bộ Xây dựng quyết định, đảm bảo minh bạch, công bằng, đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu.
Thủ tướng đánh giá cao tiến độ tuyến đường kết nối T1, T2 và yêu cầu đẩy nhanh cao tốc kết nối sân bay Long Thành.
Ông cũng giao Bộ Xây dựng nghiên cứu phương án tàu điện ngầm nối sân bay Tân Sơn Nhất – Long Thành.
Với cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, Thủ tướng biểu dương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, yêu cầu thông xe kỹ thuật đoạn qua tỉnh vào 30/4.
Với 2 dự án thành phần còn lại qua địa bàn Đồng Nai, phải giải quyết dứt điểm vấn đề nguyên vật liệu, đắp nền xong trước 30/6 và hoàn thành toàn tuyến trước 31/12/2025.
Thủ tướng kêu gọi tinh thần tự lực, tự cường, yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu, đặc biệt là Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), tiếp tục nỗ lực, làm việc với cường độ cao để đảm bảo tiến độ đề ra.