Phóng sự - Ghi chép

"Tổ canh bào thai" - Bài cuối: Cuộc chiến thầm lặng ngăn chặn tội ác

Gia Ân 19/03/2025 - 07:55

Trong những năm qua, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đã có những bước tiến quan trọng trong cuộc chiến chống nạn mua bán người. Không chỉ dừng lại ở tuyên truyền, mô hình "Tổ canh bào thai" cùng với nỗ lực của chính quyền địa phương đã tạo thành một tấm lá chắn vững chắc, bảo vệ phụ nữ và trẻ em khỏi hiểm họa buôn người.

Tấm lá chắn vững chắc bảo vệ phụ nữ và trẻ em

Từ đầu năm đến nay, chính quyền xã Hữu Kiệm đã tổ chức 10 buổi tuyên truyền tập trung tại các nhà văn hóa bản như Khe Tỳ, Đỉnh Sơn 1, Đỉnh Sơn 2, Huồi Thợ, thu hút hơn 600 lượt người tham gia.

5357bcdb-f09d-4385-90e5-6ad8eb1dd4ea.jpg
Với sự kiên trì của chính quyền và sự đồng lòng của cộng đồng, ánh sáng hy vọng đang dần lan rộng trên vùng biên giới này.

Các diễn đàn "Công an lắng nghe ý kiến nhân dân" cũng được tổ chức để nâng cao nhận thức pháp luật và giải đáp những bức xúc của người dân. Hàng chục băng rôn, khẩu hiệu được treo tại các tuyến đường chính để nhắc nhở cộng đồng về tác hại của nạn buôn người.

Điểm đặc biệt của mô hình "Tổ canh bào thai" chính là việc tiếp cận trực tiếp. 17 phụ nữ mang thai trên địa bàn đã được gặp gỡ, lắng nghe tâm tư và ký cam kết không bán con.

Đường dây nóng được thiết lập, giúp chính quyền kịp thời phát hiện và ngăn chặn các dấu hiệu nghi vấn. Đặc biệt, hai nạn nhân từng bị lừa bán sang Trung Quốc đã mạnh dạn đứng ra tố giác tội phạm, giúp công an triệt phá một đường dây buôn người, bắt giữ 5 đối tượng.

Trước đây, nhiều người xem việc bán bào thai như một cách để thoát nghèo. Nhưng nhờ công tác tuyên truyền, vận động của chính quyền và lực lượng chức năng, nhận thức của người dân đã thay đổi rõ rệt.

d56af949-3175-4d68-900d-7e7df37e4229.jpg
Tuyên truyền ngăn chặn nạn buôn người qua những cuộc họp dân

Một bà mẹ trẻ ở bản Khe Tỳ chia sẻ: "Trước đây tôi từng nghĩ đến chuyện đó vì quá khó khăn. Nhưng nhờ công an và cán bộ xã động viên, tôi hiểu rằng dù khó khăn đến đâu, cũng không thể bán con mình".

Phá tan cạm bẫy, giữ lại những sinh linh vô tội

Tội phạm buôn người ngày càng tinh vi, lợi dụng mạng xã hội và các mối quan hệ trung gian để dụ dỗ nạn nhân. Trước thực tế đó, "Tổ canh bào thai" đã triển khai hàng loạt biện pháp giám sát chặt chẽ.

Hàng tháng, công an xã gọi hỏi, răn đe những đối tượng có tiền án liên quan đến mua bán người, yêu cầu cam kết không tái phạm. Già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng được huy động để phát hiện dấu hiệu bất thường. Bất cứ ai có biểu hiện khả nghi lập tức được đưa vào diện giám sát.

Nhận thức rõ rằng tuyên truyền và giám sát chỉ là một phần của giải pháp, chính quyền địa phương đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ sinh kế.

Hai đợt dạy nghề được tổ chức, giúp 25 người có việc làm, trong đó có 10 phụ nữ Khơ Mú. 35 hộ gia đình khó khăn được vay vốn phát triển sản xuất. 20 căn nhà lắp ghép được xây dựng cho các hộ nghèo. 55 suất quà được trao tận tay những hoàn cảnh đặc biệt. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là thông điệp mạnh mẽ: Không ai bị bỏ lại phía sau.

ffd11f79-d972-46d6-a8ba-ab5c2ec9d279.jpg
Mô hình "phòng chống mua bán người" được Bộ Công an tặng bằng khen năm 2023.

Nhờ những nỗ lực không ngừng, kể từ khi "Tổ canh bào thai" đi vào hoạt động, xã Hữu Kiệm không xảy ra vụ mua bán bào thai nào. Tình trạng phụ nữ mang thai di cư sang Trung Quốc, Lào giảm đáng kể. Nhận thức pháp luật của người dân được nâng cao, an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững.

Những người hùng thầm lặng nơi biên giới

Dù đạt được những kết quả tích cực, nhưng cuộc chiến chống buôn người vẫn còn nhiều thách thức. Các đối tượng tội phạm không dễ dàng từ bỏ.

Tuy nhiên, với sự kiên trì của chính quyền và sự đồng lòng của cộng đồng, ánh sáng hy vọng đang dần lan rộng trên vùng biên giới này.

Công an xã Hữu Kiệm cùng các ban ngành đoàn thể không ngừng tăng cường giám sát, nắm bắt tình hình và triển khai các biện pháp phòng ngừa. Trong mỗi buổi họp dân, họ luôn nhấn mạnh: "Buôn bán người không chỉ là vi phạm pháp luật mà còn là tội ác với chính đồng bào của mình".

Chính quyền xã đã vận động hơn 50 thai phụ và gia đình ký cam kết "không bán thai nhi với bất kỳ lý do gì". Hơn 70% phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ trên địa bàn đã tham gia các buổi tư vấn về sức khỏe sinh sản và quyền lợi của mẹ và bé.

Theo ông La Văn Hà - Chủ tịch UBND xã Hữu Kiệm, kể từ khi quy định được đưa vào hương ước và "Tổ canh bào thai" được thành lập, vấn nạn buôn bán bào thai đã giảm đáng kể. Tổ cũng đã ngăn chặn kịp thời nhiều trường hợp có dấu hiệu nghi vấn đang trên đường đi bán bào thai.

a5cf8058-b4f5-421a-a486-2c12f5f1dfc4.jpg
Kể từ khi "Tổ canh bào thai" đi vào hoạt động, xã Hữu Kiệm không xảy ra vụ mua bán bào thai nào.

Chị Mùa Y Xài - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Hữu Kiệm, chia sẻ: "Tổ công tác không chỉ góp phần bảo đảm an ninh mà còn nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân. Thời gian tới, chúng tôi sẽ nhân rộng mô hình này, đồng thời nghiên cứu thêm chính sách hỗ trợ cán bộ thực hiện nhiệm vụ".

Mô hình "Tổ canh bào thai" đang chứng minh hiệu quả rõ rệt, trở thành tấm lá chắn vững chắc chống lại nạn buôn người. Đây không chỉ là một sáng kiến mang tính nhân văn mà còn là bước tiến quan trọng trong công cuộc bảo vệ phụ nữ và trẻ em nơi biên giới.

Gia Ân