Môi trường

Haicatex phải di dời toàn bộ phân xưởng sản xuất gây ô nhiễm ra khỏi nội đô

Khoa Anh 18/03/2025 - 16:05

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, Haicatex tới đây sẽ phải di dời toàn bộ phân xưởng sản xuất gây ô nhiễm ra khỏi nội đô.

img_0675-a.jpg
Lò cấp nhiệt sử dụng gỗ sinh khối của Haicatex tại quận Hoàng Mai.

Chiều 17/3, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Xuân Đại - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, liên quan tới sự việc Công ty cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội (Haicatex ) xả khói ra môi trường ở quận Hoàng Mai, đơn vị đã có báo cáo gửi UBND TP. Hà Nội.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã yêu cầu Haicatex phải dừng hoạt động, di dời ra khỏi nội đô theo lộ trình. Từ nay tới tháng 8/2025 phải di dời toàn bộ phân xưởng sản xuất gây ô nhiễm ra khỏi khu vực này.

Được biết, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội về việc kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh xả thải gây ô nhiễm môi trường, ngày 15/3 Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, UBND quận Hoàng Mai và một số cơ quan đã tiến hành kiểm tra Công ty cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội.

Trước đó, như Báo Công lý đã thông tin, liền kề nhà máy dệt công nghiệp Haicatex tại số 93 Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, diện tích trên 4,4 ha hiện có nhiều tổ hợp thương mại và chung cư cao tầng như dự án Sunshine Palace và Time City. Với các cư dân đang sống ở các khu dân cư cao tầng này, nhà máy dệt như một nguy cơ về môi trường mà người dân phải chung sống bên cạnh. Vì vậy, vài năm lại đây, người dân có đơn gửi các cơ quan chức năng phản ánh nhà máy gây ô nhiễm không khí bằng việc xả khói ra môi trường.

Đến những tuần đầu tháng 3/2025, không khí Hà Nội bao phủ bởi sương mù. Tình trạng độ ẩm cao càng làm cho cảm giác của những người dân sống cạnh nhà máy trở nên ngột ngạt. Vì vậy, lại có thêm các ý kiến đề nghị xử lý việc “gây ô nhiễm” của nhà máy dệt công nghiệp Hà Nội. Vì vậy, ngày 13/3/2025, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra làm rõ các thông tin này.

Trong khi đó, liên quan đến những vấn đề mà người dân quan ngại, phản ánh, phía Haicatex cho biết, Công ty có 02 xưởng sản xuất sản phẩm vải công nghiệp, gồm xưởng sản xuất vải mành có diện tích 3.000m2 và xưởng sản xuất vải không dệt (vải lót đường) diện tích khoảng 2.000m2. Cả hai xưởng sản xuất của Công ty đều không phát thải bụi ra môi trường.

Trong hệ thống thiết bị của nhà máy có lò cấp nhiệt để phục vụ quá trình sấy vải. Lò cấp nhiệt không sử dụng nhiên liệu hóa thạch (than đá) mà sử dụng nhiên liệu tự nhiên là mùn gỗ ép (gỗ sinh khối) nên không phát thải khí ô nhiễm ra môi trường. Trong quá trình lò đốt cháy mùn gỗ, khói phát sinh được xử lý qua hệ thống Cyclon và phun nước để hấp thụ bụi nếu có trước khi đưa ra môi trường qua đường ống cao 30m. “Có thể trong những ngày thời tiết nồm ẩm, tại vị trí ông khói của lò cấp nhiệt có hiện tượng hơi nước và khói bốc lên nên gây hiểu nhầm là khói gây ô nhiễm không khí”, theo giải thích của đại diện của Công ty Haicatex.

Cũng theo lãnh đạo công ty này, thực hiện chủ trương của Thành phố Hà Nội về di chuyển các cơ sở sản xuất ra khỏi khu vực nội thành, Công ty đã đầu tư xây dựng nhà máy dệt công nghiệp tại Khu công nghiệp Phố Nối, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên. Dự án đang trong giai đoạn chạy kiểm tra và sẽ sớm hoạt động, giảm tải và dần thay thế cơ sở sản xuất tại số 93 Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai.

Khoa Anh