Giáo dục

Các trường quân đội dự kiến sơ tuyển từ 25/3

Minh Lý 17/03/2025 - 14:46

Năm 2025, 20 trường quân đội sẽ tuyển tổng khoảng 4.400 chỉ tiêu hệ quân sự ở hai trình độ đại học và cao đẳng. Các điều kiện sơ tuyển được áp dụng cơ bản giống năm trước đó.

Theo Đại tá Đỗ Thành Tâm - Thư ký Ban Tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng cho biết năm nay có 20 trường quân đội tuyển sinh trình độ cao đẳng và đại học. Tổng chỉ tiêu hệ quân sự khoảng 4.400 chỉ tiêu.

Ngoài ra, sau 6 năm dừng tuyển hệ dân sự, năm nay các trường quân sự sẽ tuyển sinh trở lại hệ dân sự với khoảng 3.500 chỉ tiêu.

Lịch sơ tuyển dự kiến bắt đầu từ ngày 25/3, theo đó các thí sinh thi vào các trường quân đội hệ quân sự phải sơ tuyển tại Ban tuyển sinh quân sự cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh nơi thí sinh đăng ký thường trú.

hoc-vien-bp-sua.png
Học Viện Biên Phòng lấy điểm đầu vào 28,37 điểm đối với thí sinh thi khối C00 năm 2024.

Đối với thí sinh chọn phương thức tuyển sinh là xét tuyển, thí sinh sẽ phải xác minh lý lịch, tham gia khám sức khỏe và làm hồ sơ. Lưu ý, hệ quân sự chỉ xét tuyển đối với thí sinh đăng ký nguyện vọng 1”.

Thí sinh thi hệ dân sự tại trường quân đội, nộp hồ sơ như các trường đại học khác, thí sinh không phải qua vòng sơ tuyển mà có thể đăng ký dự tuyển trực tiếp vào các trường.

Ở vòng sơ tuyển với hệ quân sự, thí sinh được đánh giá theo 13 tiêu chí cơ bản của Bộ Quốc phòng, về độ tuổi, lý lịch... Riêng quân nhân tại ngũ hoặc đã xuất ngũ hay đã hoàn thành nghĩa vụ công an nhân dân được mở rộng đến 23 tuổi, thay vì 18-21 như thông thường.

Về sức khỏe, nhóm trường tạo sĩ quan chỉ huy, chính trị, hậu cần yêu cầu thí sinh có chiều cao từ 1,65m, cân nặng 50kg trở lên; chỉ số khối cơ thể từ 30 trở xuống; không cận thị. Tiêu chuẩn của nhóm trường sĩ quan chuyên môn kỹ thuật (kỹ sư, bác sĩ...) với nam là từ 1,63m, nặng từ 50kg trở lên, với nữ lần lượt là 1,54m và 48 kg. Thí sinh cận thị không quá 3 đi-ốp được thi tuyển.

Thí sinh thuộc khu vực khó khăn, miền núi, hải đảo, hoặc là người dân tộc thiểu số được áp dụng tiêu chuẩn về chiều cao, cân nặng thấp hơn.

Năm 2025, các trường quân đội dự kiến có 7 tổ hợp xét tuyển, gồm A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), B00 (Toán, Hóa, Sinh), C00 (Văn, Sử, Địa), D01 (Toán, Văn, Anh), D02 (Toán, Văn, Tiếng Nga), D04 (Toán, Văn, Tiếng Trung), tùy từng trường. Trong đó các tổ hợp xét tuyển nhiều nhất là A00 và A01.

Đại tá Đỗ Thành Tâm cũng cho biết sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố quy chế tuyển sinh, các trường có thể sẽ mở rộng tổ hợp xét tuyển, sao cho cả thí sinh học theo chương trình 2006 (cũ) và 2018 đều có cơ hội dự thi.

Năm 2024, điểm đầu vào cao nhất là tổ hợp C00 đối với thí sinh nam ở miền Bắc thi vào Trường Sĩ quan Chính trị với 28,55 điểm. Xếp sau đó là ngành Biên phòng, tổ hợp C00 tại Học viện Biên phòng với thí sinh Nam miền Bắc – 28,37; ngành Ngôn ngữ Trung Quốc của Học viện Khoa học Quân sự với thí sinh Nữ - 28,22 điểm

Minh Lý