Cầu Nguyễn Hoàng – Biểu tượng mới trên sông Hương
Cầu Nguyễn Hoàng là công trình giao thông quan trọng nằm trong dự án cầu vượt bắc qua sông Hương và mở rộng tuyến đường Nguyễn Hoàng, kết nối hai quận Phú Xuân và Thuận Hóa của TP. Huế.
Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 2.280 tỷ đồng, hứa hẹn mang đến những thay đổi tích cực cho giao thông và phát triển kinh tế - xã hội tại TP. Huế.

Sau hai năm thi công, công trình đã bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng và sẵn sàng thông xe kỹ thuật nhân kỷ niệm 50 năm giải phóng TP. Huế vào ngày 26/3 tới đây.
Hiện tại, các công nhân đang khẩn trương hoàn thiện những hạng mục cuối như lối đi bộ, lan can, hệ thống chiếu sáng.

Cầu Nguyễn Hoàng không chỉ giúp hoàn thiện mạng lưới giao thông, giảm áp lực ùn tắc tại trung tâm TP. Huế, mà còn góp phần thúc đẩy phát triển các khu đô thị mới phía tây, gia tăng tính kết nối giữa các khu vực trong thành phố.
Cầu Nguyễn Hoàng nổi bật với hai vòm thép màu vàng khổng lồ. Khi đèn chiếu sáng hoạt động vào ban đêm, cừu cầu trở nên lung linh và huyền ảo trên dòng sông Hương.

Thiết kế của cây cầu là sự kết hợp giữa yếu tố lịch sử và văn hóa. Hình tác của cầu được lấy cảm hứng từ cuốn sách "Khi hồng hạc bay về... và những điều mầu nhiệm" của hòa thượng Thích Huyền Diệu, kết hợp với hình ảnh chúa Nguyễn Hoàng mở cõi và chùa Thiên Mụ.
Hai vòm thép khổng lồ được xem như đôi cánh hạc đang đáp xuống sông Hương, đầu hướng về chùa Thiên Mụ. Các trụ hình chữ "V" trên cầu biểu trưng cho đàn chim hạc vỗ cánh bay về quần tụ tại đây. Màu vàng chủ đạo không chỉ gợi nhớ đến màu của vua chúa mà còn thể hiện sự tôn nghiêm của vị Chúa Nguyễn đầu tiên.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP Huế cho biết, cầu Nguyễn Hoàng có tổng cộng 64 lộng đèn được lắp đặt ở 2 bên thành cầu tại 2 đầu cầu, nằm ở giữa là vòm cầu bằng sắt thép, cái cao nhất hơn 14 m.
Với những đặc điểm về kiến trúc và ý nghĩa lịch sử, cầu Nguyễn Hoàng hứa hẹn sẽ là một biểu tượng mới của TP. Huế, góp phần thúc đẩy giao thông, phát triển đô thị và quảng bá văn hóa du lịch của cố đô Huế.

Dự án cầu Nguyễn Hoàng có chiều dài khoảng 380m, rộng 43m với các làn xe ô tô và mô tô cùng các dải an toàn trên mỗi hướng xe chạy; làn đi bộ rộng 3m được bố trí khác mức ở cả hai bên cầu.
Cầu được thiết kế vòm thép gồm 5 nhịp dầm, kết cấu bằng bê tông cốt thép và thép, phù hợp phương án thi tuyển kiến trúc được cấp thẩm quyền lựa chọn và thống nhất. Cầu có khổ thông thuyền sông cấp 3, khả năng thông thuyền đảm bảo tối thiểu: rộng 30m, chiều cao 6m