Tư vấn pháp luật

CER gặp truyền thông khi chưa được cấp phép, chế tài xử lý ra sao?

Đ. Việt 15/03/2025 10:27

Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (CER) chưa được cơ quan quản lý nhà nước chấp thuận tổ chức họp báo, song vẫn "lách luật" tự ý “gặp gỡ thân tình Team CER Group và truyền thông”.

Thời gian qua, sản phẩm kẹo rau củ Kera do CER công bố và được sản xuất tại Công ty cổ phần ASIA LIFE (Đắk Lắk) trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khi có nhiều người nổi tiếng như Hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs quảng cáo thổi phồng gây “bão” mạng.

hoa-hau-thuy-thien-quang-cao-keo-rau.jpg
Kẹo rau được hoa hậu Thùy Tiên quảng cáo là có nhiều hàm lượng chất xơ và dinh dưỡng, phù hợp cho trẻ em và người lớn. Ảnh: KERA

Khi sự việc bị bóc phốt, cơ quan chức năng vào cuộc, Hoa hậu Thùy Tiên đã lên tiếng gửi lời xin lỗi khán giả và cho biết việc livestream giới thiệu sản phẩm kẹo rau củ Kera trên trang cá nhân đều dựa trên nhà máy cung cấp.

Trước sự việc này, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có văn bản đề nghị các đơn vị xử lý nghiêm hoạt động quảng cáo vi phạm quy định của sản phẩm kẹo rau củ Kera.

Trong một diễn biến khác, ngày 13/3/2025, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tiếp nhận đơn xin phép họp báo của Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (trụ sở tại 144-146-148 đường số 11, khu phố 5, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố HCM.).

Nội dung cuộc họp báo nhằm giải đáp và làm rõ những vướng mắc của người tiêu dùng liên quan đến sản phẩm “Thực phẩm bổ sung Supergreens Gummies - tên thường gọi “Kẹo rau củ Kera” và giải thích và làm rõ các thông tin chưa chính xác về sản phẩm Kẹo rau củ Kera lan truyền trên mạng xã hội. Công ty này cũng dự kiến cam kết với công chúng về nghiên cứu và cải tiến chất lượng sản phẩm Kẹo rau củ Kera.

CER dự kiến tổ chức tổ chức họp báo vào 14 giờ ngày 14/3/2025 tại La Table Hanoia (Press Club) - số 12 Lý Đạo Thành (phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Do nội dung Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt đề nghị đang được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và chưa có kết luận chính thức nên Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội chưa chấp thuận cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt tổ chức họp báo.

Tuy nhiên, vào chiều 14/3, tại địa điểm nêu trên, Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt tự ý gặp gỡ báo chí dưới hình thức “Gặp gỡ thân tình Team CER Group và truyền thông” với sự tham dự của Hằng Du Mục, Lê Tuấn Linh và Quang Linh Vlog.

keo-rau-cu.png
Từ trái qua phải, Hằng Du Mục, Lê Tuấn Linh và Quang Linh Vlog gặp gỡ truyền thông vào chiều ngày 14/3.

Phát hiện sự việc, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội phối hợp cùng UBND quận Hoàn Kiếm, UBND phường Tràng Tiền và Công an phường Tràng Tiền đã lập biên bản sự việc để xử lý theo quy định.

Liên quan đến vấn đề này, rất nhiều độc giả quan tâm Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt chưa được cơ quan quản lý nhà nước chấp thuận tổ chức họp báo, xong vẫn “lách luật” gặp truyền thông, có vi phạm pháp luật? chế tài xử lý thế nào?

Trao đổi với phóng viên, luật sư Nguyễn Văn Đồng, Trưởng Văn phòng Luật sư Nhân Chính (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho biết: Theo quy định tại Điều 41 Luật Báo chí năm 2016, Cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam có quyền tổ chức họp báo để công bố, tuyên bố, giải thích, trả lời các nội dung có liên quan tới nhiệm vụ, quyền hạn hoặc lợi ích của cơ quan, tổ chức, cá nhân đó.

luat-su-nguyen-van-dong.jpeg
Luật sư Nguyễn Văn Đồng

Cơ quan, tổ chức, công dân tổ chức họp báo phải thông báo bằng văn bản trước 24 giờ tính đến thời điểm dự định họp báo cho cơ quan quản lý nhà nước về báo chí theo quy định sau đây:

Cơ quan, tổ chức trực thuộc Trung ương thông báo cho Bộ Thông tin và Truyền thông;

Cơ quan, tổ chức không phải là cơ quan tổ chức trực thuộc trung ương và công dân thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức họp báo. Nội dung thông báo phải bao gồm: Địa Điểm họp báo; thời gian họp báo; nội dung họp báo; người chủ trì họp báo.

Trường hợp cơ quan, tổ chức, công dân tổ chức họp báo mà không được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận là hành vi vi phạm pháp luật, sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, tùy thuộc vào hành vi, mức độ vi phạm.

Cụ thể, Điều 11 Nghị định 119/2020/NĐ-CP quy định về mức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về họp báo như sau: “Vi phạm quy định về họp báo”, phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi họp báo nhưng không thông báo trước bằng văn bản hoặc thông báo không đúng thời gian quy định.

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi họp báo có nội dung không đúng với nội dung đã được cơ quan quản lý nhà nước về báo chí trả lời chấp thuận hoặc không đúng với nội dung đã thông báo với cơ quan quản lý nhà nước về báo chí.

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi họp báo khi đã bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ.

luat-su-dang-van-cuong.jpg
Luật sư Đặng Văn Cường

Đồng quan điểm, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường (Văn phòng luật sư Chính Pháp) nhìn nhận, việc cơ quan có thẩm quyền việc chưa chấp thuận cho Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt tổ chức họp báo là có căn cứ do Công ty này đang bị lực lượng chức năng kiểm tra.

Vì vậy, việc tổ chức cuộc gặp gỡ truyền thông dưới hình thức là "gặp gỡ thân tình” hay bất kỳ hình thức gặp gỡ nào khác đối với các cơ quan báo chí để thông tin về sự việc, trả lời các câu hỏi, làm rõ các vấn đề có liên quan nhưng bản chất là "họp báo" thì hành vi này vẫn được xác định là sai phạm là họp báo "chui".

“Hoạt động tiếp xúc cung cấp thông tin với báo chí chưa có sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền thì dù tên cuộc họp này là "họp báo" hay "gặp gỡ", "gặp mặt" hay có một tên gọi nào khác đi nữa tđều là hành vi vi phạm pháp luật. Về bản chất, việc thay đổi hình thức không làm thay đổi nội dung. Nếu không có sự cho phép của cơ quan chức năng thì đây là họp báo trái phép và sẽ bị xử lý", luật sư Cường nhấn mạnh.

Sẽ hoàn lại tiền nếu khách hàng có nhu cầu trả lại sản phẩm

Tại buổi gặp gỡ truyền thông vào chiều 14/3, ông Lê Tuấn Linh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt cho biết, công ty sẵn sàng hoàn tiền nếu khách hàng có nhu cầu trả lại sản phẩm. Hiện nay, Công ty đã bắt đầu xử lý các yêu cầu hoàn hàng và sẽ công bố thông tin cụ thể để khách đăng ký nhận lại tiền.

Đ. Việt