Lễ hội Đền Cuông 2025–Di sản văn hóa tâm linh vùng Bắc Trung Bộ
Nằm trên núi Mộ Dạ thuộc xã Diễn An, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, Đền Cuông là nơi thờ Thục Phán An Dương Vương – vị vua kế nghiệp Hùng Vương, lãnh đạo nhân dân Lạc Việt chống giặc ngoại xâm vào thế kỷ III trước Công nguyên.
Lễ hội Đền Cuông – một trong những lễ hội lớn của vùng Bắc Trung Bộ, sẽ diễn ra từ ngày 11-15/3/2025 (tức 12-16/2 Âm lịch). Đây là sự kiện văn hóa đặc sắc, thu hút hàng vạn du khách thập phương về du xuân, trẩy hội.
Đền Cuông – Biểu tượng linh thiêng giữa lòng Diễn Châu
Ngôi đền cổ kính, quy mô đồ sộ, kiến trúc độc đáo với các hoa văn chạm khắc tinh xảo, đã được công nhận là Di tích Lịch sử Văn hóa - Kiến trúc Nghệ thuật cấp quốc gia từ năm 1975.
Trong những ngày lễ hội, không gian quanh chân núi Mộ Dạ trở thành trung tâm sinh hoạt văn hóa sôi động với hơn 20 hoạt động đặc sắc, mang đậm bản sắc dân tộc.



Lễ hội Đền Cuông là dịp để du khách thưởng thức những giá trị văn hóa phi vật thể độc đáo như tiếng đàn đáy, đàn nguyệt hòa quyện cùng trống chầu, hát xẩm, tỳ bà và chầu văn.
Đặc biệt, chương trình hát ca trù cửa đền và giao lưu giữa các câu lạc bộ ca trù Diễn Châu mang đến không gian nghệ thuật cổ truyền hấp dẫn.
Nghệ nhân Nguyễn Thị Ngọc Mai chia sẻ: “Về với lễ hội Đền Cuông, Câu lạc bộ ca trù Diễn Châu rất vinh dự được phục vụ du khách. Sự quan tâm và hưởng ứng của khán giả chính là động lực để chúng tôi tiếp tục gìn giữ và phát huy bộ môn nghệ thuật này.”



Bên cạnh các nghi lễ truyền thống, phần hội năm nay có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao hấp dẫn như hội diễn văn nghệ quần chúng, gala âm nhạc “Ngày trở về”, giải bóng chuyền nam nữ, các trò chơi dân gian như ném còn, đu quay, đấu vật, chọi gà, bắn nỏ, cờ tướng, cờ thẻ. Đặc biệt, hội thi “Nữ sinh thanh lịch” sẽ tôn vinh những gương mặt tài sắc, góp phần tạo điểm nhấn thu hút du khách.
Hành trình trở về cội nguồn – Khám phá giá trị tâm linh
Huyện Diễn Châu đã đầu tư trang trí sân khấu với chủ đề thời kỳ đầu dựng nước Âu Lạc, bố trí màn hình LED lớn, không gian chụp ảnh ấn tượng, tạo thêm sức hút cho lễ hội.
Chị Nguyễn Thanh Nga, một du khách tham gia lễ hội chia sẻ: “Lễ hội năm nay tổ chức rất bài bản, không còn cảnh người ăn xin, an ninh trật tự được đảm bảo, tạo nên không gian văn hóa đặc sắc và ý nghĩa”.
Điểm nhấn quan trọng của lễ hội là chuỗi 8 nghi lễ truyền thống như: Lễ rước tướng Cao Lỗ từ nhà thờ họ Cao (xã Diễn Thọ) về Đình Xuân Ái, lễ rước Vua và Công chúa, lễ Đại tế, lễ Tạ… Những nghi lễ này thể hiện ước vọng về một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nhân dân an lành, hạnh phúc.


Ông Đào Hồng Thanh – Trưởng phòng Văn hóa, Khoa học & Thông tin huyện Diễn Châu cho biết: “Diễn ra trong 4 ngày, lễ hội không chỉ là dịp tri ân các bậc tiền nhân mà còn là cơ hội quảng bá tiềm năng du lịch Diễn Châu đến du khách trong và ngoài tỉnh.
Với sự chuẩn bị chu đáo cùng nhiều điểm nhấn hấp dẫn, lễ hội năm nay hứa hẹn mang đến những trải nghiệm trọn vẹn cho người dân và du khách khi hành hương về vùng đất thiêng”.
Lễ hội Đền Cuông không chỉ là nơi giao thoa giữa quá khứ và hiện tại, mà còn là điểm đến tâm linh đầy ý nghĩa, góp phần giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.