“Vòng tròn bất tử” nơi Trường Sa
Cách đây 37 năm, 64 liệt sĩ ngã xuống trong sự kiện Gạc Ma năm 1988 đã hòa mình vào sóng nước trở thành khúc tráng ca với vòng tròn bất tử.
Ngày 14/3/1988, trên vùng biển Gạc Ma, thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tiếp nối truyền thống Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng, trong những năm qua, Bộ đội Hải quân đã tích cực phối hợp cùng các lực lượng khác làm nhiệm vụ trên biển, đảo, nhà giàn… luôn phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó để bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia từ hướng biển.
Các xã đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn hay thị trấn Trường Sa… thuộc huyện đảo Trường Sa hôm nay đang đổi thay từng ngày. Trong đó, tiếng trẻ em ê a học bài trong lớp học; các âu tàu, làng chài là nơi cấp nước ngọt và hỗ trợ sửa chữa hỏng hóc tàu thuyền miễn phí cho ngư dân, cung cấp nhiên liệu bằng giá ở đất liền để bà con yên tâm bám ngư trường truyền thống, làm ăn sinh sống, khai thác hải sản bền vững; các bệnh xá với phương tiện ngày càng hiện đại để chăm sóc sức khỏe, cấp cứu quân dân ngày một tốt hơn. Trường Sa nơi trở thành chốt giữ tiền tiêu trên Biển Đông của đất nước ngày một vững chắc hơn.


Nối tiếp truyền thống anh hùng, Quân chủng Hải quân nói riêng đang đẩy mạnh thực hiện đợt thi đua cao điểm “Thần tốc-Quyết thắng” chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng quần đảo Trường Sa, 50 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), 70 năm Ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam (7/5/1955-7/5/2025) và 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025). Đợt thi đua cao điểm “Thần tốc-Quyết thắng” diễn ra từ ngày 1/3 đến 19/5/2025, với các nội dung, chỉ tiêu chủ yếu: Nhận thức, trách nhiệm và ý chí quyết tâm cao nhất; thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất; xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật nghiêm nhất.
Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma tại xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, được xây dựng trên ngọn đồi cát, phía đông đại lộ Nguyễn Tất Thành. Trong khu tưởng niệm, cụm tượng đài “Những người nằm lại phía chân trời”, với “Vòng tròn bất tử” cao 15,9m, có hình tượng các chiến sĩ, thể hiện tinh thần bất khuất của những người lính sẵn sàng xả thân để bảo vệ độc lập, chủ quyền của Tổ quốc.


Trong không khí trang nghiêm và xúc động, tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, các cán bộ, đoàn viên, thanh niên Lữ đoàn 189 Hải quân đã kính cẩn dâng hương, dâng hoa và dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ công ơn của 64 Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma năm 1988.
Đây là một trong những hoạt động thường niên của Đoàn cơ sở Lữ đoàn 189 trong Tháng Thanh niên, nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng dũng cảm, tinh thần sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc cho thế hệ trẻ. Qua đó, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh, khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sự kiện Gạc Ma là một phần quan trọng trong lịch sử đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam. Việc tổ chức các hoạt động tưởng niệm không chỉ là sự tri ân đối với những người đã hy sinh, mà còn là lời nhắc nhở thế hệ trẻ về trách nhiệm tiếp nối truyền thống, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng. Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, được khánh thành vào năm 2017, là nơi lưu giữ những kỷ vật, hình ảnh về các liệt sĩ, là địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cho các thế hệ mai sau.

Có lẽ, đối với những người lính Hải quân Việt Nam, những ngày tháng 3 luôn là những ngày tháng vang mãi khúc tráng ca khắc ghi sự hi sinh quên mình của 64 chiến sĩ vì nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc, vĩnh viễn nằm lại phía chân trời đã trở thành “vòng tròn bất tử” trong trái tim của các thế hệ hôm nay và mai sau.