Phó Thủ tướng Lê Thành Long thị sát 2 dự án cao tốc ở Khánh Hòa
Chiều 12/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công tại 2 công trình Đường bộ cao tốc Vân Phong - Nha Trang và Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (dự án thành phần 1).
Theo báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa, dự án Đường bộ cao tốc Vân Phong - Nha Trang dài 83,35km, tổng mức đầu tư hơn 11.808 tỷ đồng. Dự án khởi công từ ngày 1/1/2023, hoàn thành theo hợp đồng vào tháng 12/2025. Đến nay, dự án đã thi công hoàn thiện hơn 70km (đoạn từ Km298 đến cuối tuyến tại Km368+350).

Sản lượng thi công của dự án đạt hơn 91%, vượt tiến độ so với hợp đồng khoảng 11%. Ban quản lý Dự án 7 (Chủ đầu tư dự án) đang quyết liệt chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công gần 13km còn lại ở đầu tuyến, phấn đấu hoàn thành dự án vào dịp 30/4/2025, vượt tiến độ 8 tháng theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Đối với Dự án Đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), đến nay, UBND thị xã Ninh Hòa đã bàn giao mặt bằng triển khai thi công thực tế ngoài hiện trường được 28,69km/31,5km (đạt 91,1%) với diện tích 210ha/228,17ha (đạt 92%). Hiện nay, dự án còn vướng mặt bằng 16 đoạn, trong đó có 12 đoạn qua khu vực có nhà ở trên đất phải bố trí tái định cư và 4 đoạn qua khu vực không bố trí tái định cư.
Đến nay, gói xây lắp số 1 dài 22km (đoạn Km0+00 đến Km 22+00) đã thi công nền đường, cống thoát nước được gần 20km, xây dựng xong 12/12 cầu, đạt 48,26% giá trị hợp đồng. Gói xây lắp số 2 dài 9,5km (đoạn Km22+00 đến Km32+00) đã thi công nền đường, cống thoát nước được 8,4km, thi công xong 6/6 cầu, tiến độ đạt 26,53% giá trị hợp đồng. Gói xây lắp số 3 thi công xây dựng cầu tại Km30 và cầu Cửa Đông đạt 4,48% giá trị hợp đồng.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của địa phương, chủ đầu tư và các đơn vị nhà thầu trong việc giải phóng mặt bằng, thi công công trình, đặc biệt là Dự án Đường bộ cao tốc Vân Phong - Nha Trang. Tuy nhiên, tại Dự án Đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột vẫn còn nhiều vị trí chưa bàn giao mặt bằng, sản lượng thi công còn thấp, chưa đáp ứng kế hoạch đề ra.
Phó Thủ tướng đề nghị địa phương, chủ đầu tư và các đơn vị nhà thầu phải quyết liệt, nỗ lực hơn nữa mới có thể đáp ứng tiến độ hoàn thành các dự án thuộc danh mục 3.000km đường bộ cao tốc vào năm 2025.