Văn hóa - Du lịch

Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột một ngày rực lửa

Lê Hiếu 12/03/2025 - 19:23

Ngày 12/3, Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 tiếp tục "bùng nổ" với chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao độc đáo, mang đậm bản sắc Tây Nguyên, thu hút hàng nghìn du khách đến trải nghiệm và khám phá.

Tại huyện Lắk, Hội đua thuyền độc mộc lần thứ 4 đã chính thức khai mạc, mang đến những màn tranh tài gay cấn, đẹp mắt trên mặt hồ. 5 đơn vị thi đấu đã cống hiến những màn rượt đuổi nghẹt thở ở 3 nội dung: đua thuyền độc mộc 4, 3 và 2 vận động viên.

z6400042968818_8c57e5ad0b14f8a90abb1c5e446871f0.jpg
Đua thuyền độc mộc diễn ra trên hồ nước ngọt lớn nhất Tây Nguyên.

Đội thị trấn Liên Sơn đã xuất sắc giành cú đúp giải Nhất ở cả ba nội dung và giải Nhất toàn đoàn, khẳng định sức mạnh vượt trội. Không khí trên hồ Lắk càng thêm sôi động với sự cổ vũ nhiệt tình của hàng ngàn khán giả.

"Mỗi dịp Hội đua thuyền độc mộc diễn ra, gia đình tôi lại đến xem và cổ vũ. Hội đua năm nay rất đông vui, hào hứng", bà Trần Thị Thành, xã Đắk Nuê, chia sẻ.

Hội đua thuyền độc mộc không chỉ là một sự kiện thể thao, mà còn là dịp để tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. 10 hoạt động phụ trợ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc như lễ cúng bến nước, cúng sức khỏe cho voi, giao lưu cồng chiêng... đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa sắc màu, độc đáo.

Hoa hậu H'Hen Niê, Đại sứ truyền thông của Lễ hội, bày tỏ sự phấn khích khi được trải nghiệm đua thuyền độc mộc. Cô kỳ vọng du lịch huyện Lắk sẽ phát triển bền vững, thu hút du khách trong và ngoài nước.

z6400042963212_5d17afec628a4c265429bab854bbff0a.jpg
Voi một biểu tượng văn hóa của người dân Buôn Đôn.

Cùng ngày, tại huyện Buôn Đôn, Hội voi Buôn Đôn đã diễn ra vô cùng náo nhiệt. 6 chú voi được trang điểm lộng lẫy đã tham gia trình diễn các hoạt động như lễ cúng bến nước, cúng sức khỏe, thi trang điểm, tiệc buffet và chào khán giả.

Phần thi trang điểm cho voi đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách. Voi H'Khun đã xuất sắc giành giải Nhất, voi Khăm Gột giành giải Nhì và voi Khăm Sinh giành giải Ba.

Ông Y Si Thắt Ksơr, Phó Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn, cho biết voi là biểu tượng văn hóa của Buôn Đôn, gắn liền với sự sinh tồn và phát triển của người dân nơi đây. Hội voi là dịp để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời nâng cao nhận thức về bảo vệ loài động vật quý hiếm này.

z6400042963209_e4f5e6748dcd102a8f707b1271668d42.jpg
Chung kết Hội thi Nhà nông đua tài giữa 4 đội thi đến từ 4 tỉnh diễn ra hấp dẫn.

Trước đó, tại thành phố Buôn Ma Thuột, vòng Chung kết Hội thi Nhà nông đua tài cũng diễn ra sôi động. 4 đội thi đến từ Đắk Lắk, Kon Tum, Bình Phước, Sơn La đã trải qua 4 phần thi gay cấn, thể hiện kiến thức, kỹ năng và bản lĩnh của nhà nông hiện đại.

Đội Đắk Lắk đã xuất sắc giành giải Nhất, khẳng định vị thế của "thủ phủ" cà phê. Hội thi là sân chơi bổ ích để nhà nông giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng cà phê Việt Nam.

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, nhấn mạnh hội thi là cơ hội để nông dân trao đổi kinh nghiệm, đồng thời là cầu nối để các nhà khoa học, chuyên gia và cán bộ kỹ thuật chia sẻ các giải pháp kỹ thuật canh tác thông minh, hiệu quả.

Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 đang diễn ra vô cùng sôi động với nhiều hoạt động hấp dẫn, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm khó quên cho du khách.

Lê Hiếu