Tin địa phương

Như Thanh: Bứt phá trong việc xây dựng nông thôn mới

Thành Phan 12/03/2025 - 19:08

Như Thanh là huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa, đang từng ngày đổi mới mạnh mẽ nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM).

Với quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và đồng lòng của người dân, Như Thanh đã tạo nên những bước đột phá quan trọng, thay đổi diện mạo kinh tế, xã hội và hạ tầng, hướng tới một vùng quê phát triển bền vững, giàu bản sắc.

Đến nay, 98% số xã trong huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới, đường giao thông được bê tông hóa, nhà cửa khang trang, cơ sở hạ tầng từng bước được hiện đại hóa. Mặc dù nông nghiệp vẫn là nền tảng kinh tế, song Như Thanh đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, vươn lên phát triển các lĩnh vực dịch vụ, du lịch sinh thái và lâm nghiệp.

Đặc biệt, việc chuyển đổi sang các mô hình nông nghiệp hiện đại như trang trại tổng hợp, sản xuất hữu cơ không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao mà còn góp phần bảo vệ môi trường, hướng tới sự phát triển bền vững.

Không chỉ dừng lại ở nông nghiệp, Như Thanh còn khai thác tiềm năng của các lĩnh vực khác như dịch vụ, du lịch sinh thái và lâm nghiệp, tạo nên một nền kinh tế đa dạng và bền vững. Với lợi thế của Vườn quốc gia Bến En, huyện đã và đang tập trung phát triển du lịch sinh thái, thu hút du khách đến khám phá vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, trải nghiệm những nét văn hóa đặc sắc của địa phương.

nhuthanh.jpg
Những năm gần đây, huyện Như Thanh đã tập trung hỗ trợ nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng tiến bộ khoa học trong sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng

Chìa khóa thành công của Như Thanh chính là sự đồng lòng, quyết tâm của người dân, sự đóng góp tích cực của cộng đồng, huyện đã đạt được những thành tựu đáng kể. Tinh thần tương thân tương ái, ý thức cộng đồng cao của người dân Như Thanh được thể hiện rõ nét qua việc hiến đất làm đường giao thông. Hành động này không chỉ góp phần mở rộng kết nối giao thương mà còn tạo nên sức mạnh tổng hợp để huyện hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của tái cơ cấu nông nghiệp, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Các loại cây trồng ngắn ngày, dài ngày và các giống cây trồng mới năng suất cao, chất lượng tốt được nhân rộng. Huyện cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất như hệ thống tưới tiêu tự động, nhà lưới, nhà kính, nhờ đó năng suất và chất lượng nông sản được nâng cao đáng kể.

Hiện nay, huyện Như Thanh đang tập trung hỗ trợ nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng các công nghệ mới như tưới phun mưa, tưới nhỏ giọt và sản xuất theo quy trình VietGAP. Các mô hình nông nghiệp hiện đại dần hình thành và phát triển. Việc trồng các loại cây công nghiệp ngắn ngày, dài ngày, cây lương thực theo hướng hữu cơ và các mô hình nông nghiệp sạch không chỉ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm mà còn tạo ra những sản phẩm đặc trưng, mang đậm hương vị quê hương.

Bên cạnh đó, huyện cũng tích cực vận động và hỗ trợ người dân thực hiện tích tụ đất đai để hình thành các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, giúp nâng cao hiệu quả sản xuất.

Mô hình liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm chủ lực của huyện cũng được triển khai mạnh mẽ, tạo ra giá trị gia tăng cho nông sản và đem lại lợi ích kinh tế cho người dân.

Đến nay, diện tích cây ăn quả trên địa bàn huyện đạt 1.111,56 ha, trong đó diện tích tập trung từ 500m2 trở lên là 700 ha, diện tích thâm canh đạt 165 ha. Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) cũng đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Sau 6 năm triển khai, Như Thanh đã có 13 sản phẩm OCOP được chứng nhận, đồng thời đang xây dựng thêm nhiều sản phẩm mang đậm nét đặc trưng của vùng miền.

Với những thành quả đạt được, Như Thanh đã khẳng định vị thế là một trong những điểm sáng trong công cuộc xây dựng nông thôn mới của các huyện miền núi. Nhờ sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân, Như Thanh đang từng bước xây dựng miền quê ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Thành Phan