Hai đối tượng cướp tài sản, hiếp dâm lĩnh án
Ngày 11/3, TAND tỉnh Cà Mau mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Chí Bền (32 tuổi) và Trần Lộc Ngàn (24 tuổi), cùng ngụ xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau về tội “Cướp tài sản”, “Hiếp dâm”.
Theo cáo trạng, Lê Chí Bền và Trần Lộc Ngàn là bạn bè, cả 2 đều không có nghề nghiệp và lười lao động nên rủ nhau đi cướp tài sản của người khác để bán kiếm tiền tiêu xài cá nhân.
Bền và Ngàn đã bàn bạc thống nhất sử dụng vỏ máy, mang theo dao tự chế, khẩu trang trùm kín mặt, đèn pin đội đầu, nón, bao tay, tất chân, cả hai chạy vỏ máy dọc theo các tuyến sông trên địa bàn huyện Đầm Dơi và các địa bàn giáp ranh vào ban đêm để tiếp cận các phương tiện đường thủy như ghe, sà lang để cướp tài sản.
Trong thời gian từ ngày 15/8/2023 đến ngay 11/9/2023, Bền và Ngàn đã thực hiện 17 vụ cướp tài sản của 36 bị hại, tổng giá trị tài sản chiếm đoạt theo kết quả định giá là trên 358 triệu đồng.

Ngoài ra, trong vụ cướp tài sản thứ 10 trên ghe của bị hại đang neo đậu tại sông Láng Trâm thuộc ấp Xóm Mới, xã Tân Thạnh, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, sau khi cướp được tài sản, Bền và Ngàn còn có hành vi hiếp dâm đối với người bị hại.
Bền là người trực tiếp thực hiện hành vi giao cấu với bị hại, Ngàn cầm dao đứng canh chừng trên mui ghe, là đồng phạm giúp sức cho Bền thực hiện hành vi hiếp dâm nên Ngàn cũng bị truy tố về tội “Hiếp dâm”.
HĐXX nhận định, hành vi của Lê Chí Bền và Trần Lộc Ngàn là vô cùng nguy hiểm cho xã hội, mang tính chất liên huyện, liên tỉnh, chỉ trong thời gian ngắn mà đã thực hiện 17 vụ cướp, dùng tài sản cướp được để làm nguồn thu nhập chính phục vụ cuộc sống.
Thể hiện ý thức xem thường pháp luật, hưởng lợi dựa trên sức lao động của người khác trong khi bản thân là người khỏe mạnh nhưng lười lao động.
Hành vi của các bị cáo không chỉ xâm phạm đến tài sản của bị hại mà còn xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của bị hại, gây hoang mang, lo sợ trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng rất lớn đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
Kết thúc phiên tòa, căn cứ cáo trạng, lời khai và các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Chí Bền 17 năm tù về tội “Cướp tài sản” và 7 năm tù về tội “Hiếp dâm”, tổng hợp hình phạt là 24 năm tù; bị cáo Trần Lộc Ngàn 15 năm tù về tội “Cướp tài sản” và 5 năm tù về tội “Hiếp dâm”, tổng hợp hình phạt là 20 năm tù.