Chủ chung cư mini ở Hà Nội bị đề nghị 11-12 năm tù trong vụ cháy 56 người chết
Chiều 11/3, phiên tòa xét xử vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân, Hà Nội, khiến 56 người thiệt mạng bước vào giai đoạn tranh luận. Đại diện VKS đề nghị mức án từ 11 - 12 năm tù đối với chủ chung cư Nghiêm Quang Minh và các mức án khác cho nhóm cán bộ liên quan.

Theo đó, VKS đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt bị cáo Nghiêm Quang Minh (chủ chung cư mini) từ 11 - 12 năm tù về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.”
Đối với nhóm bị cáo bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng,” VKS đề nghị:
Chu Xuân Sơn (cựu Phó Chủ tịch UBND phường Khương Đình) và Nguyễn Đình Quân (cựu Tổ trưởng Tổ Thanh tra xây dựng) mức án từ 6 - 7 năm tù.
Phạm Tần Anh (cựu Phó Chủ tịch UBND phường) và Nguyễn Tuấn Anh (cựu Phó Trưởng Công an phường) mức án từ 4 - 5 năm tù.
Nguyễn Thị Kim Trang (cựu cán bộ địa chính, xây dựng, đô thị và môi trường), Phạm Thanh Tùng (cựu nhân viên hợp đồng phụ trách môi trường đô thị), Trần Trọng Khang (cựu Đội trưởng Đội Thanh tra xây dựng quận Thanh Xuân) mức án từ 30 - 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
VKS nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Trong đó, Nghiêm Quang Minh chịu trách nhiệm chính khi xây dựng sai phép, tăng mật độ, số tầng và số căn hộ để bán kiếm lời. Dù bị cáo đã thành khẩn khai báo, vẫn cần bản án nghiêm khắc để răn đe.

Ngoài ra, các cán bộ liên quan đã thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý, không kịp thời xử lý vi phạm, dẫn đến thảm kịch ngày 12/9/2023. Công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại chung cư không hiệu quả.
Dù cơ quan chức năng đã yêu cầu khắc phục nhưng chủ đầu tư và cư dân không chấp hành. Công an phường từng ra quyết định đình chỉ tầng 1 nhưng cũng không được thực thi.
VKS xác định bị cáo Nghiêm Quang Minh là chủ sở hữu thửa đất 240m² tại số 37, ngách 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Tháng 12/2015, Minh khởi công xây dựng chung cư mini nhưng tự ý thay đổi thiết kế, xây vượt ba tầng và thêm 12 căn hộ so với giấy phép. Công trình không có hồ sơ thiết kế, thẩm duyệt hay nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy.
Từ tháng 10/2015 - 4/2016, Minh đã bán xong 45 căn hộ thông qua các thỏa thuận mua bán hoặc giao quyền quản lý, sử dụng lâu dài cho các cá nhân, hộ gia đình.
Đến cuối năm 2016, toàn bộ 45 căn hộ đều có người ở. Trước thời điểm xảy ra vụ cháy, chung cư có 147 cư dân sinh sống. Khoảng 70 - 80 phương tiện gồm xe máy, xe máy điện, xe đạp điện được để tại tầng 1.
Khoảng 23h20 ngày 12/9/2023, vụ cháy bùng phát do chập điện tại khu vực bình ắc quy đặt sát tường phía nam tầng 1, sau đó lan sang hệ thống cáp điện, công tơ điện và lan rộng ra xung quanh.
Ngay khi nhận tin báo, Trung tâm Chỉ huy Công an TP Hà Nội đã huy động lực lượng cứu hỏa trên toàn thành phố đến hiện trường để chữa cháy, cứu hộ.
Quá trình xây dựng chung cư, cơ quan chức năng đã phát hiện sai phạm nhưng nhóm cán bộ có trách nhiệm không thực hiện đúng chức trách, bỏ mặc công trình vi phạm.

Theo cáo buộc, nhóm cán bộ có nhiệm vụ giám sát PCCC và thực hiện quyết định đình chỉ hoạt động tầng 1 đã không báo cáo cấp trên, không đề xuất giải pháp xử lý, khiến vi phạm kéo dài.
Sau phần luận tội và đề nghị mức án của đại diện VKS, phiên tòa bước vào phần tranh luận.