Văn hóa - Du lịch

'Điểm đến của cà phê thế giới' thăng hoa trong đêm khai mạc

Lê Hiếu 11/03/2025 - 07:25

Tối 10/3, Quảng trường 10/3, trái tim của thành phố Buôn Ma Thuột đã bùng nổ trong không gian nghệ thuật rực rỡ, đánh dấu sự khai mạc hoành tráng của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025.

img_9559.jpg
Đông đảo người dân và du khách tham dự Lễ khai mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025.

Hàng nghìn người dân và du khách đã được đắm mình trong "bữa tiệc" văn hóa độc đáo, khẳng định vị thế "thủ phủ cà phê" của Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, khẳng định: "Ngành cà phê Việt Nam đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ kinh tế toàn cầu và Đắk Lắk chính là trái tim của thành công ấy".

Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng bày tỏ sự trân trọng đối với những nỗ lực không ngừng nghỉ của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Đắk Lắk trong việc xây dựng một ngành cà phê bền vững, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng chỉ ra một thực tế: "Tiềm năng của cà phê Đắk Lắk vẫn chưa được khai thác tối đa. Tỷ lệ chế biến sâu mới chỉ đạt 15%, đồng nghĩa với việc chúng ta đang bỏ lỡ cơ hội gia tăng giá trị cho sản phẩm của mình".

z6394245299774_6df4cbc7a1bb2eb258d1ead93ca6d52e.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu tại Lễ khai mạc.

Để biến Buôn Ma Thuột thành "điểm đến của cà phê thế giới", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề xuất một chiến lược toàn diện: Các bộ, ngành cần chủ động xúc tiến mở rộng thị trường, đưa cà phê Việt Nam đến với các sự kiện ngoại giao, các điểm du lịch nổi tiếng. Đồng thời, doanh nghiệp phải xây dựng chiến lược marketing bài bản, định vị thương hiệu một cách chuyên nghiệp, mở rộng kênh phân phối trực tiếp và đẩy mạnh thương mại điện tử. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể đưa cà phê Việt Nam vươn xa, chinh phục những thị trường khó tính nhất.

Đêm khai mạc đã thực sự chinh phục khán giả bằng chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, hoành tráng. Ba chương "Buôn Ma Thuột – Khát vọng Vươn xa", "Buôn Ma Thuột – Hạt vàng đen Robusta" và "Buôn Ma Thuột – Thành phố Cà phê" đã khắc họa một cách sinh động và đầy cảm xúc về lịch sử, văn hóa và khát vọng phát triển của vùng đất này.

img_9577.jpg
"Bữa tiệc" văn hóa độc đáo, khẳng định vị thế "thủ phủ cà phê" của Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Bà Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk, nhấn mạnh: "Lễ hội cà phê thực sự trở thành ngày hội để vinh danh những người trồng, sản xuất, chế biến, kinh doanh, xuất nhập khẩu cà phê".

Với diện tích cà phê khoảng 210.000 ha và sản lượng trên 520.000 tấn mỗi năm, Đắk Lắk xứng đáng là "thủ phủ cà phê" của cả nước, đưa cà phê Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

z6394225223090_d63f6dde012f734e4c6a401614694afd.jpg
Bà Vanusia Noguiera, Tổng Giám đốc Tổ chức Cà phê thế giới chia sẻ ấn tượng của mình về Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột.

Đêm khai mạc có sự hiện diện của bà Vanusia Noguiera, Tổng Giám đốc Tổ chức Cà phê thế giới, đã khẳng định tầm quan trọng của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột trên trường quốc tế.

Bà Vanusia Noguiera bày tỏ niềm xúc động và ấn tượng với lễ hội, đồng thời cam kết hỗ trợ toàn bộ chuỗi giá trị cà phê, đặc biệt là cải thiện đời sống cho người nông dân.

Với quy mô chưa từng có, Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột năm nay mang đến một diện mạo hoàn toàn mới, hứa hẹn những trải nghiệm khó quên cho bất kỳ ai đặt chân đến. Chủ đề "Buôn Ma Thuột - Điểm đến của cà phê thế giới" không chỉ là lời khẳng định vị thế, mà còn là khát vọng vươn tầm quốc tế của cà phê Buôn Ma Thuột.

Lê Hiếu