Sức khỏe

Cần Thơ: Bệnh viện Đa khoa tiêu chuẩn Quốc tế Vinmec đi vào hoạt động

Phú Khởi 10/03/2025 - 14:14

Ngày 10/3, Tập đoàn Vingroup chính thức khai trương Bệnh viện Đa khoa Vinmec Cần Thơ. Đây là Bệnh viện Đa khoa tư nhân đạt tiêu chuẩn Quốc tế đầu tiên được đầu tư xây dựng tại TP. Cần Thơ.

Vinmec Cần Thơ tọa lạc tại 150A đường 3/2, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, trên mặt bằng 41.000 m2, tổng vốn đầu tư lên đến 2.350 tỷ đồng.

Bệnh viện có quy mô 155 giường nội trú, công suất phục vụ tối thiểu 60.000 lượt khám/năm, gồm 21 chuyên khoa, trong đó có những chuyên khoa thế mạnh như Chấn thương chỉnh hình, Ngoại tiêu hóa, Sản phụ khoa và Chẩn đoán hình ảnh...

1(1).jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Bệnh viện Quốc tế Vinmec Cần Thơ

Là bệnh viện thứ 9 của Hệ thống Y tế Vinmec, Vinmec Cần Thơ không chỉ được đầu tư đồng bộ, hiện đại mà còn được thừa hưởng các thành tựu y khoa và phương pháp quản trị chuyên môn theo các tiêu chuẩn cao nhất thế giới nhằm đảm bảo chất lượng điều trị và an toàn người bệnh.

Với 21 chuyên khoa, quy mô 155 giường nội trú, công suất tối thiểu 60.000 lượt khám/năm, Vinmec Cần Thơ bổ sung đáng kể nguồn lực y khoa cho tuyến tỉnh, đồng thời mở ra dịch vụ y tế chất lượng cao cho khu vực Tây Nam Bộ.

2(1).jpg
Vinmec Cần Thơ tọa lạc tại 150A đường 3/2, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Với mục tiêu cung ứng cho người dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) các dịch vụ sàng lọc sớm và chẩn đoán chuyên sâu, điều trị cá thể hóa, Vinmec Cần Thơ đầu tư mạnh mẽ vào các công nghệ chẩn đoán tiên tiến, tích hợp AI giúp phát hiện sớm và chẩn đoán chính xác các bệnh lý phức tạp.

4.jpg
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại buổi lễ khai trương

Phát biểu tại buổi lễ khai trương Bệnh viện Vinmec Cần Thơ, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, những năm gần đây khu vực ĐBSCL đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế-xã hội, với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng và dân số ngày càng gia tăng. Đặc biệt, Cần Thơ – trung tâm kinh tế, văn hóa của vùng ngày càng có nhiều khu đô thị mới, thu hút dân cư về đây sinh sống.

Song song với sự phát triển đó, nhu cầu bức thiết về cơ sở hạ tầng y tế, đặc biệt là dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao để phục vụ người dân trong khu vực. Với sự ra đời của của Bệnh viện Đa khoa Vinmec Cần Thơ – một cơ sở y tế vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế là rất cần thiết.

“Hiện nay, cả nước có 384 bệnh viện tư nhân, chiếm 24% tổng số bệnh viện, nhưng số giường bệnh chỉ chiếm 5,8%. Riêng tại khu vực ĐBSCL số lượng bệnh viện tư nhân còn hạn chế, các bệnh viện tư nhân từ 100 giường trở lên còn rất ít. Điều này cho thấy lĩnh vực đầu tư bệnh viện tại khu vực ĐBSCL còn nhiều dư địa phát triển”, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế cũng đề nghị Hệ thống Y tế Vinmec tiếp tục tích cự hợp tác, trao đổi kinh nghiệm và chuyên môn với các cơ sở y tế trong và ngoài nước, phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, áp dụng phương pháp quản trị hiện đại để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân. Đồng thời tham gia các hoạt động nhân đạo, hỗ trợ khám chữa bệnh cho đồng bào vừng sâu, vùng xa góp phần vào công tác an sinh xã hội tại khu vực ĐBSCL nói riêng và cả nước, nói chung.

3.jpg
Quang cảnh buổi lễ khai trương

Theo Tiến sĩ Phùng Nam Lâm, Phó Tổng Giám đốc Chuyên môn - Hệ thống Y tế Vinme: Bệnh viện Vinmec Cần Thơ là bệnh viện thứ 9 trên toàn Hệ thống Y tế Vinmec được áp dụng tiêu chuẩn “vàng” JCI (Hoa Kỳ) trong lĩnh vực quản lý bệnh viện và an toàn người bệnh, đồng thời được trang bị các công nghệ tiên tiến và kế thừa các thành tựu y khoa của toàn hệ thống.

Bệnh viện tập trung các chuyên ngành mũi nhọn và ưu tiên chẩn đoán sớm để mang lại hiệu quả điều trị cao nhất cho người dân TP. Cần Thơ nói riêng và khu vực Tây Nam Bộ nói chung.

Về phía chính quyền địa phương, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cũng kỳ vọng, Bệnh viện Quốc tế Vinmec Cần Thơ không chỉ góp phần vào công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân trong nước mà còn đáp ứng dịch vụ y tế chất lượng cao, phục vụ cho nhà đầu tư nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Cần Thơ và vùng ĐBSCL.

Đây cũng là “hạ tầng mềm” để Cần Thơ đẩy mạnh thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài trong thời gian tới.

Phú Khởi