Văn hóa - Du lịch

Đưa Lễ hội Chợ Chuộng thành Di sản văn hóa phi vật thể

Thành Phan 10/03/2025 - 10:16

Chính quyền địa phương ở Thanh Hóa đã có đề xuất đưa lễ hội Chợ Chuộng (chợ Choảng nhau) được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Ngày 10/3, thông tin từ UBND xã Đông Hoàng (TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, địa phương đã có văn bản đề xuất lên cấp trên về việc đưa lễ hội Chợ Chuộng vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Tương truyền, vào mùng 6 Tết, một vị tướng bị giặc truy đuổi chạy qua đây. Để tránh bị phát hiện, ông ra lệnh cho quân lính cùng dân làng tổ chức họp chợ.

Khi quân địch đến, thấy chỉ là một phiên chợ quê bình thường nên lơ là cảnh giác. Đến lúc vị tướng phát lệnh tấn công, quân địch bị bất ngờ, không kịp trở tay và bị đánh tan tác.

img_20250310_095358.jpg
Người dân địa phương nô nức tham gia Lễ hội "Choảng nhau" vào ngày 6/1 Âm lịch

Để tưởng nhớ công lao vị tướng, cứ vào ngày mùng 6 Tết (tại khu vực bãi bồi ven sông Hoàng (xã Đông Hoàng, TP Thanh Hóa) người dân lại nô nức đến đây họp chợ, tạo nên một nét đẹp văn hóa địa phương.

Ngày mở hội, từ sáng sớm già trẻ, gái trai nô nức kéo về triền đê ven sông Hoàng để “mua may, bán rủi”.

Mặt hàng chủ yếu ở Chợ Chuộng là đồ ăn dân dã, trong đó không thể thiếu cà chua, bánh đa và trứng gà. Người dân đến chợ dù không quen biết nhau nhưng hễ gặp là họ “choảng nhau” bằng cà chua, trứng...

Mặc dù bị ném cà chua vào người, ai cũng tươi cười vì theo quan niệm của người dân nơi đây, càng bị ném nhiều thì năm đó càng gặp may mắn.

Để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể của lễ hội Chợ Chuộng, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng và hưởng thụ văn hóa của nhân dân, UBND xã Đông Hoàng đề nghị UBND TP Thanh Hóa, Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin xem xét, trình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp lập hồ sơ đưa lễ hội Chợ Chuộng vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Thành Phan