Tiêm kích F-16 của Ukraine bị Mỹ "vô hiệu" hệ thống tác chiến điện tử?
Truyền thông Nga đưa tin cho biết, Mỹ đã ngừng hỗ trợ thiết bị tác chiến điện tử trên các tiêm kích F-16 được chuyển giao cho Ukraine.

Trang Topwar của Nga thông tin, sau khi ngừng cung cấp thông tin tình báo, bao gồm cả dữ liệu vệ tinh, Mỹ tiếp tục ngừng hỗ trợ thiết bị tác chiến điện tử trên các tiêm kích F-16 được chuyển giao cho Ukraine.
Cũng theo Topwar, thông tin này được các phương tiện truyền thông Ukraine đưa tin, dẫn nguồn từ các nguồn nội bộ.
Theo đó, Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh cấm hỗ trợ thiết bị tác chiến điện tử trên các tiêm kích được chuyển giao, chặn việc gửi các bản cập nhật cho hệ thống máy bay.
Do đó, khi không nhận được thông tin cập nhật, các tiêm kích Ukraine sẽ trở nên dễ bị tổn thương trước máy bay Nga, vì hệ thống tác chiến điện tử sẽ không thể phản ứng với các tín hiệu mới.
Theo các báo cáo, tất cả các tiêm kích F-16 được chuyển giao cho Ukraine đều đã trải qua quá trình nâng cấp đặc biệt về hệ thống tác chiến điện tử do các chuyên gia Mỹ thực hiện.
Chúng đã được cập nhật thông tin mới nhất về các hệ thống hỗ trợ vô tuyến - kỹ thuật và tác chiến điện tử của Nga.
Hơn nữa, các thay đổi đã được áp dụng cho cả pod tác chiến điện tử AN/ALQ-131, cũng như các hệ thống cảnh báo tấn công tên lửa Pylon Integrated Dispensing System Plus (PIDS+) và Electronic Combat Integrated Pylon System Plus (ECIPS+), tích hợp thiết bị gây nhiễu và hệ thống phóng bẫy nhiệt bổ sung.
Trước đó, có thông tin cho rằng Mỹ đã vô hiệu hóa khả năng tấn công dẫn đường bằng vệ tinh trên các hệ thống pháo phản lực HIMARS của Ukraine.