Phụ nữ kiều bào khẳng định vai trò phát triển TP.HCM
Mới đây, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM đã tổ chức Tọa đàm chuyên đề “Vai trò kiều bào nữ đối với sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh” nhân dịp kỷ niệm 1985 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 115 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ.
Buổi Tọa đàm đã quy tụ 7 nữ kiều bào đến từ Mỹ, Úc, Ba Lan, Đức và Đài Loan, cùng chia sẻ những câu chuyện đầy cảm hứng về hành trình cống hiến.

Ông Lương Văn Nhiền, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM cho biết, vai trò quan trọng của phụ nữ kiều bào trong kết nối cộng đồng và đóng góp vào sự phát triển bền vững của TP.HCM và Việt Nam.
“Ngày 8/3 là dịp để cả thế giới tôn vinh những người phụ nữ – những người đã đóng góp vô cùng to lớn trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Họ không chỉ là những người mẹ, người vợ, người chị trong gia đình mà còn là những công dân toàn cầu, mang trong mình sứ mệnh gắn kết, phát triển cộng đồng và đất nước, là cầu nối vun đắp mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và các quốc gia khác”, ông Nhiền chia sẻ.
Tại buổi Tọa đàm, bà Dương Thị Kim Dung (kiều bào Mỹ) đã kể về hành trình làm công tác xã hội, hỗ trợ sinh viên nghèo; bà Lê Thị Mỹ Châu tích cực hỗ trợ nữ doanh nhân và đóng góp hàng tỷ đồng cho công tác từ thiện; bà Huỳnh Thị Lan Phương điều hành công ty xử lý rác thải, khuyến khích đầu tư về Việt Nam; bà Ngô Phẩm Trân kết nối sinh viên và doanh nghiệp Việt Nam – Đài Loan.
Các nữ kiều bào khác cũng chia sẻ về những đóng góp trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa, kinh doanh và thiện nguyện.

Phát biểu kết luận, bà Vũ Thị Huỳnh Mai, Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM đánh giá cao sự chia sẻ và nỗ lực của các nữ kiều bào. Chương trình tọa đàm không chỉ tôn vinh những đóng góp thầm lặng mà cao cả của phụ nữ kiều bào mà còn khẳng định vai trò, sự phấn đấu vươn lên của họ trong việc kết nối và phát triển cộng đồng.
Theo bà Mai, những câu chuyện xúc động, đầy cảm hứng của các nữ kiều bào đã lan tỏa các phẩm chất của phụ nữ Việt Nam hiện đại “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” tại các nước sở tại. Với đức tính nhân hậu, nghị lực và tình yêu quê hương, phụ nữ Việt Nam đã góp phần xây dựng, phát triển TP.HCM và đất nước.