Mới ra tù tiếp tục mua bán ma túy
TAND tỉnh Hà Tĩnh vừa mở phiên tòa xét xử 2 bị cáo về tội Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.
Sáng 6/3, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Xuân Thanh (SN 1980, huyện Cẩm Xuyên) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; Trần Hữu Nhật (SN 1982, huyện Hương Khê) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo kết quả điều tra, Lê Xuân Thanh và Trần Hữu Nhật quen biết nhau khi đang chấp hành án phạt tù tại Trại giam Xuân Hà. Sau khi chấp hành án xong và trở về địa phương, 2 đối tượng vẫn thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại.
Ngày 7/7/2024, Lê Xuân Thanh gọi điện cho Trần Hữu Nhật nhờ mua ma túy đá với mục đích bán lại cho người khác. Nhật đồng ý và hẹn Thanh địa điểm để giao hàng.
Khoảng 2h20' ngày 8/7/2024, Thanh đi đến địa phận gần trụ sở Công an xã Hương Vĩnh (Hương Khê) và gọi điện thoại cho Nhật thì được Nhật hướng dẫn đi tiếp khoảng 800m nữa sẽ ra đón.
Tại đây, Nhật lấy số ma túy cất giấu sẵn trong người đưa cho Thanh với khối lượng 33,5912g (loại Methamphetamine).
Đến khoảng 3h cùng ngày, khi Thanh về đến ngã ba Phúc Đồng (Hương Khê) thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang và thu giữ số ma túy nói trên.
Cơ quan chức năng còn xác định, Lê Xuân Thanh có thêm hành vi tàng trữ 65,4757g ma túy loại Ketamine.
Xác định tính chất và mức độ nghiêm trọng của vụ án, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo: Lê Xuân Thanh 17 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và 8 năm tù giam về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, tổng cộng bản án là 25 năm tù giam. Bị cáo Trần Hữu Nhật mức án 18 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.