Chốt thời gian khởi công cao tốc TP.HCM - Mộc Bài
TP.HCM và Tây Ninh đang gấp rút thực hiện công tác chuẩn bị để khởi công các dự án thành phần của cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban Giao thông), chủ đầu tư cao tốc TP.HCM - Mộc Bài cho biết, trong tháng 2 và tháng 3/2025, TP.HCM và Tây Ninh đang tập trung cắm mốc, giao ranh phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng BOT).
Với tổng chiều dài 51km, toàn tuyến có 3.029 cọc mốc, dự kiến việc cắm mốc sẽ chia thành hai đợt.
Đợt 1 cắm 2.102 cọc trên tổng chiều dài 36,4km (khoảng 70% khối lượng công việc).
Trong đó, TP.HCM cắm 1.083 cọc, Tây Ninh cắm 1.019 cọc. Đây là những đoạn tuyến thẳng, không phức tạp về kỹ thuật, không liên quan đến công tác điều chỉnh các đồ án quy hoạch phân khu.
Ở đợt 2, cắm 927 cọc trên tuyến chiều dài 14,16km (khoảng 30% khối lượng công việc).
Trong đó, TP.HCM cắm 126 cọc, Tây Ninh cắm 801 cọc. Đây là những đoạn tuyến có nút giao, yếu tố kỹ thuật phức tạp, có liên quan đến công tác điều chỉnh các đồ án quy hoạch phân khu....

Công tác cắm mốc và bàn giao ranh bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) tại 11 xã trên địa bàn huyện Củ Chi (TP.HCM) và 3 phường thuộc thị xã Trảng Bàng; 5 xã thuộc huyện Gò Dầu; 2 xã thuộc huyện Bến Cầu (Tây Ninh) sẽ được triển khai song song, làm cơ sở để các địa phương vận động người dân hỗ trợ công tác đo vẽ, kiểm đếm, thu thập hồ sơ pháp lý... trong bước tiếp theo.
Việc cắm mốc, giao ranh dự kiến hoàn thành trước ngày 31/3.
Về tiến độ, hai địa phương dự kiến hoàn thành công tác kiểm đếm, đo vẽ trước 30/4; duyệt dự án bồi thường tái định cư trước 30/6; khởi công xây dựng dự án thành phần 2 "Đầu tư xây dựng đường gom dân sinh, cầu vượt ngang đường cao tốc" (các gói thầu xây lắp dùng vốn ngân sách) vào ngày 2/9 và khởi công xây dựng dự án thành phần 1 "Đầu tư xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (giai đoạn 1)" vào tháng 1/2026.
Cạnh đó, Ban Giao thông phối hợp với Tây Ninh khởi công gói thầu rà phá bom mìn trên địa bàn TP.HCM và Tây Ninh dự kiến vào ngày 25/4.
Dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài là công trình trọng điểm, giúp kết nối vùng kinh tế phía Nam, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và giao thương quốc tế giữa Việt Nam và Campuchia.
Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng BOT) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương trong tháng 8/2024 với 4 dự án thành phần.
Cụ thể, Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư (dự án thành phần 1); đầu tư xây dựng đường gom dân sinh, cầu vượt ngang đường cao tốc (dự án thành phần 2); bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cao tốc TP.HCM - Mộc Bài đoạn qua TP.HCM (dự án thành phần 3); bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cao tốc TP.HCM - Mộc Bài đoạn qua tỉnh Tây Ninh (dự án thành phần 4).
Dự án có chiều dài 51km (đoạn qua địa bàn TP.HCM là 24,7km, đoạn qua địa bàn tỉnh Tây Ninh là 26,3km). Với quy mô 6 làn xe, trong giai đoạn 1 dự án đầu tư 4 làn xe tiêu chuẩn và 2 làn dừng khẩn cấp liên tục. Giải phóng mặt bằng một lần theo quy mô 6 làn xe trên toàn tuyến.
Tổng mức đầu tư dự án (bao gồm lãi vay) là 19.617 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2024 - 2027.
Dự kiến, dự án thành phần 2, 3, 4 được phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi trong tháng 4/2025; dự án thành phần 1 phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi trong tháng 5/2025.