Kiểm tra việc thực hiện Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm tại Hải Phòng
Chiều 5/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra việc thực hiện Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 (Thông tư 29) của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn TP. Hải Phòng.
Theo báo cáo, năm học 2024-2025, TP. Hải Phòng có 748 cơ sở giáo dục (633 cơ sở công lập, 119 cơ sở tư thục); 357 trung tâm ngoại ngữ, cơ sở ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sống, bồi dưỡng kiến thức ngoài giờ chính khóa. Toàn thành phố có 19.737 giáo viên và 538.297 học sinh.
Sau khi Thông tư 29 được ban hành, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức họp với Hiệu trưởng các Trường THPT và các Phòng giáo dục để tuyên truyền, quán triệt nội dung của thông tư, đảm bảo hiểu đúng và thực hiện đúng quy định. Sở cũng tiếp nhận ý kiến từ các cán bộ quản lý, giáo viên, cha mẹ học sinh và học sinh để có những chỉ đạo, hướng dẫn phù hợp với thực tiễn.
Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thành lập các đoàn kiểm tra, tiến hành giám sát việc phổ biến và triển khai thông tư tại một số cơ sở giáo dục, nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy định, kịp thời điều chỉnh những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các nhà trường thực hiện nghiêm túc, đúng mục tiêu của Chương trình GDPT 2018, đảm bảo chất lượng giảng dạy và tăng cường hướng dẫn học sinh tự học, tự nghiên cứu; không được ép buộc học sinh học thêm, không tạo áp lực khiến học sinh phải học thêm để vượt qua các kỳ thi, bài kiểm tra…
Nhiều ý kiến cũng đã thẳng thắn chia sẻ, việc thực hiện Thông tư 29 còn gặp một số khó khăn, đặc biệt trong quản lý dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường; đồng thời cho rằng công tác kiểm tra, giám sát đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị chức năng với ngành giáo dục và nguồn lực, nhân lực đủ mạnh.
Tại buổi làm việc, các ý kiến tham gia đều bày tỏ đồng thuận cao với Thông tư 29 và khẳng định toàn ngành thực hiện nghiêm túc các quy định của thông tư này. Đại diện các trường học cũng chia sẻ một số kinh nghiệm tăng cường năng lực tự học cho học sinh, quản lý các em ngoài giờ học tại nhà trường...

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trưởng đoàn kiểm tra khẳng định, chủ trương cấm dạy thêm học thêm tràn lan đã có từ nhiều năm nay, song thực hiện chưa triệt để do nhiều yếu tố như điều kiện học tập, cơ sở vật chất không đồng đều giữa các địa phương, còn tồn tại áp lực thành tích...
Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đến thời điểm cần thực hiện dứt khoát để chấm dứt tình trạng dạy này và tạo ra môi trường giáo dục sáng tạo, toàn diện, nâng cao năng lực tự học, khả năng tiếp cận, giải quyết vấn đề cho học sinh, đưa các em ra khỏi “vùng an toàn” và tự tin đối diện với những thách thức.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị ngành Giáo dục đào tạo Hải Phòng cần triển khai đồng bộ các giải pháp về truyền thông, chuyên môn, tăng cường cơ sở vật chất, bố trí hợp lý đội ngũ giáo viên, đồng thời chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra.
Ngành Giáo dục đào tạo thành phố cần quyết tâm đổi mới phương pháp dạy học, đảm bảo phù hợp với Chương trình GDPT 2018, theo hướng phát huy năng lực, tính tích cực và chủ động của học sinh; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số giáo dục, đổi mới phương thức tuyển sinh và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ, giáo viên.