Tái hiện Sử gia Trịnh Hoài Đức cho học sinh TP.HCM
Nhân kỷ niệm 200 năm ngày giỗ sử gia Nam Bộ Trịnh Hoài Đức, một trong bộ ba Gia Định tam gia, các em học sinh có cơ hội hiểu hơn về cuộc đời, sự nghiệp, tinh thần tôn sư trọng đạo của ông.
Mới đây, chương trình tọa đàm với chủ đề “Giao thoa văn hóa âm nhạc truyền thống Nam Bộ” đã diễn ra tại trường THPT Dương Văn Thì (TP Thủ Đức, TP.HCM), với sự tham gia của đông đảo học sinh.
Chương trình được xem là bữa tiệc văn hóa đặc biệt để thầy cô và các em học sinh tìm hiểu về văn hóa, đờn ca tài tử, cải lương truyền thống.
Tại đây, Ths.NSƯT Huỳnh Khải - Nguyên Trưởng Khoa Âm Nhạc Truyền thống Nhạc viện TP.HCM đã có nhiều chia sẻ và thị phạm chi tiết nhiều bài bản của đờn ca tài tử, giúp các em học sinh tiếp cận một cách dễ dàng.

Cạnh đó, Ths, Diễn giả văn hóa Hồ Nhựt Quang - Chủ nhiệm CLB Nghiên cứu và Vinh danh Văn Hóa Nam Bộ khái quát về các thể thức ngữ khí, khóc và cười, nguyên tắc vỗ tay xuống hò và một vài dấu hiệu chữ đờn cơ bản.
Tọa đàm cũng giới thiệu về các nhân vật như nhà giáo Võ Trường Toản, Gia Định tam gia và anh hùng Dương Văn Thì, tên của ngôi trường này.
Đặc biệt, nhân kỷ niệm 200 năm ngày giỗ của sử gia Nam Bộ Trịnh Hoài Đức, một trong bộ ba Gia Định tam gia, các em học sinh có cơ hội hiểu hơn về cuộc đời, sự nghiệp, tinh thần tôn sư trọng đạo của ông đối với người thầy Gia Định, xử sĩ Võ Trường Toản.

Trịnh Hoài Đức (1765-1825), một nhân vật nổi bật trong lịch sử Việt Nam thế kỷ 18-19.
Mồ côi cha lúc 10 tuổi nhưng nhờ sự hun đúc dạy dỗ của nhà giáo Võ Trường Toản, Trịnh Hoài Đức đã trở thành nhân vật có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với văn hóa phương Nam, góp công cho triều đình về lĩnh vực giáo dục và truyền bá thuần phong mỹ tục.
Tác phẩm "Gia Định thành thông chí" của ông đã ghi chép địa lý, phong tục, sản vật và con người vùng Gia Định (Nam Bộ), nghiên cứu tỉ mỉ và chính xác, đã trở thành tài liệu quan trọng cho các nhà nghiên cứu về văn hóa và lịch sử mãi về sau.
Tác phẩm cung cấp cái nhìn toàn diện về cuộc sống, phong tục tập quán và điều kiện tự nhiên của Nam Bộ trong thời kỳ đầu triều Nguyễn, góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa độc đáo.

Cũng tại chương trình, nhiều em học sinh cùng các thành viên CLB Nghiên cứu và Vinh danh Văn Hóa Nam Bộ đã tái hiện lại lớp học đầu tiên của vùng Gia Định (TP.HCM ngày nay), cảnh chạy Tây và cảnh Đồ Chiểu với nhiều sĩ phu làm lễ di mộ danh sư Võ Trường Toản, làm cho hoạt cảnh sân khấu vô cùng ấn tượng.
Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc - Hiệu trưởng trường THPT Dương Văn Thì nhận xét: “Nội dung chương trình vinh danh văn hóa Nam Bộ của CLB rất hay, rất xúc động, gần gũi với các em học sinh.
Theo bà Trúc, giáo dục truyền thống có nhiều cách làm nhưng để đưa âm nhạc vào giảng dạy thực sự là một phương pháp hiệu quả, giúp các em có hình ảnh trực quan và sinh động để khắc sâu hơn về dân tộc và cội nguồn của mình.
Em Hồ Ngọc Khánh Vy, học sinh trường THPT Dương Văn Thì, TP Thủ Đức chia sẻ: Thông qua chương trình, em được học hỏi và biết thêm nhiều về văn hóa âm nhạc Việt Nam cũng như những giá trị văn hóa tốt đẹp của đất nước, em hy vọng có thêm nhiều chương trình để thế hệ trẻ chúng em hiểu biết hơn về văn hóa dân tộc".