Tỷ giá USD ngày 4/3: Trượt giá mất mốc 107
Sáng 4/3, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 32 đồng, hiện ở mức 24.758 đồng.
Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ hiện ở mức: 23.571 đồng - 25.945 đồng.
Tỷ giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
Vietcombank: 25.390 đồng - 25.780 đồng
Vietinbank: 25.115 đồng - 25.425 đồng
BIDV: 25.390 đồng - 25.750 đồng
Tỷ giá USD trên thị trường tự do giữ nguyên chiều mua và giảm 30 đồng chiều bán ở mức 25.730 đồng - 25.800 đồng.

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 1,07%, xuống mức 106,55.
Đồng USD giảm vào phiên giao dịch vừa qua, khi các nhà đầu tư tập trung nhiều hơn vào khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình trong cuộc xung đột giữa Nga-Ukraine và tình hình chi tiêu tài chính ở khu vực đồng EUR.
Ông Trump cho biết Mexico hay Canada không có cơ hội để ngăn chặn việc áp mức thuế 25% bắt đầu từ ngày 4/3, khiến thị trường tài chính chao đảo trước viễn cảnh về các rào cản kinh tế mới ở Bắc Mỹ. Việc thực hiện chính sách áp thuế trước đó đã bị lùi lại một tháng.
Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 2/3 đã công bố một thỏa thuận mới trị giá 1,6 tỷ bảng Anh (tương đương 2 tỷ USD) cho phép Ukraine mua 5.000 tên lửa phòng không bằng nguồn tài chính xuất khẩu.
Cụ thể, sau hội nghị thượng đỉnh London về tăng cường năng lực phòng thủ của châu Âu và hỗ trợ Ukraine, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã công bố khoản viện trợ này để mua hơn 5.000 tên lửa phòng không. Các tên lửa này sẽ được sản xuất tại Belfast. “Điều này rất quan trọng để bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu cũng như củng cố vị thế của Ukraine trong vấn đề an ninh”, Thủ tướng Anh Keir Starmer nhấn mạnh.
Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umierov cho biết, gói viện trợ mới của Anh sẽ cho phép Ukraine mua 5.000 tên lửa đánh chặn LMM (tên lửa đa năng hạng nhẹ) cùng với các bệ phóng.