Môi trường

Thời tiết ngày 4/3: Tây Nguyên, Nam Bộ nắng khô, nguy cơ cháy rừng cao

Minh Anh 04/03/2025 - 06:17

Khối áp cao cận nhiệt đới đang bao trùm khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ với những dòng khí nóng khô thổi từ trên xuống và xua đi mây ẩm. Điều này khiến 67 điểm rừng đang nằm trong nguy cơ cháy cấp 4, cấp 5.

Từ 3 đến 4 ngày tới, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ tiếp tục nóng khô do khối áp cao cận nhiệt đới đang bao phủ. Mây ẩm sẽ bị thổi dồn ra biển và khiến trời nắng mạnh và nóng. Nhiệt độ phổ biến từ 33 đến 35 độ. Có nơi trên 36 độ. Độ ẩm nhiều nơi dưới 50%.

Cùng với đó, thời gian là lúc các cánh rừng tràm tại Cà Mau đang trong mùa thay lá. Lớp thực bì và dây leo bị khô và tạo bề mặt dễ bắt lửa và khó kiểm soát. 60 điểm rừng tại Nam Bộ trong nguy cơ cháy cấp 4. 7 điểm rừng tại Gia Lai đang ở mức cảnh báo cấp 5. cực kỳ nguy hiểm.

image-20240121162708-1.jpeg
67 điểm rừng tại Nam Bộ đang nằm trong nguy cơ cháy cấp 4, cấp 5.(Ảnh minh hoạ)

Cục Kiểm lâm khuyến cáo bà con không vào rừng lấy mật ong, không xử lý thực bì gần rừng hoặc ở những nơi có nguy cơ và gió thổi to.

Trung Bộ nắng nóng, nhiệt độ ở mức cao. Các thành phố từ Thanh Hoá đến Huế nắng mạnh trưa và chiều, nhiệt độ phổ biến từ 26 đến 29 độ. Từ Đà Nẵng đến Phan Thiết nhiệt độ từ 30 đến 32 độ, nắng từ sáng sớm.

Tình trạng sương mù vào sáng sớm, trời nồm ẩm vẫn tiếp diễn tại các tỉnh, thành khu vực Đông Bắc Bộ. Trưa, chiều nhiệt độ tăng nhanh từ 23 đến 26 độ, cảm giác oi nóng. Tây Bắc Bộ nắng nhiều, nhiệt độ cao từ 29 đến 35 độ. Có nơi trên 38 độ.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 4/3/2025:

Phía Tây Bắc Bộ:

Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ; riêng khu vực Tây Bắc 29-32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ:

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Hà Nội:

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-28 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ.

Tây Nguyên:

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Nam Bộ:

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Minh Anh