Ukraine sẽ được cung cấp hơn 5.000 tên lửa
Khoảng 2 tỷ USD sẽ được chi để mua hơn 5.000 tên lửa phòng không cho Ukraine, Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết sau Hội nghị thượng đỉnh châu Âu.
Phát biểu sau Hội nghị thượng đỉnh châu Âu có sự tham dự của các nhà lãnh đạo phương Tây, Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố một thỏa thuận mới đã được thống nhất để chi 1,6 tỷ bảng Anh (tương đương 2 tỷ USD) thông qua tài chính xuất khẩu của Vương quốc Anh, nhằm mua “hơn 5.000 tên lửa phòng không” cho Ukraine.
Số tiền này sẽ được đầu tư vào ngành công nghiệp quốc phòng của Anh, đặc biệt là sản xuất vũ khí tại Belfast, Bắc Ireland, theo lời ông Starmer.
Starmer kêu gọi một châu Âu đoàn kết để giúp Ukraine đàm phán trong “vị thế mạnh mẽ nhất có thể”, vì bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào “cũng phải được củng cố bằng sức mạnh”.
“Chúng tôi đồng ý rằng bất kỳ nền hòa bình lâu dài nào cũng phải đảm bảo chủ quyền và an ninh của Ukraine, và Ukraine phải có mặt tại bàn đàm phán”, ông Starmer nhấn mạnh.
Ông Starmer nhắc lại sáng kiến của Anh trong việc xây dựng một kế hoạch ngừng bắn với sự hợp tác của Pháp và Ukraine, dự kiến sẽ được trình bày trước Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Theo Thủ tướng Anh, hội nghị thượng đỉnh đã thống nhất bốn bước chiến lược, gồm: Tiếp tục cung cấp viện trợ quân sự và gia tăng “áp lực kinh tế” lên Nga; Đảm bảo chủ quyền và an ninh của Ukraine; Tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine, ngay cả trong trường hợp có một thỏa thuận hòa bình, nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai; Kêu gọi các đối tác tham gia “liên minh tự nguyện” để cung cấp đảm bảo an ninh cho Ukraine.
Tuy nhiên, ông Starmer cũng nhấn mạnh rằng sự ủng hộ của Mỹ là yếu tố then chốt để thành công.
Anh và Pháp đã bày tỏ sẵn sàng triển khai khoảng 30.000 binh sĩ gìn giữ hòa bình đến Ukraine trong các thỏa thuận hòa bình trong tương lai.
Mặc dù Đức đã bác bỏ khả năng triển khai quân nhưng các quan chức quốc phòng nước này cho biết họ có thể xem xét ý tưởng này sau khi có một khuôn khổ cụ thể, theo Reuters.
Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó tuyên bố rằng ông sẵn sàng xem xét việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu tại Ukraine. Tuy nhiên, Nga đã nhiều lần phản đối ý tưởng này.