Đời sống

Khát nhà ở xã hội nhưng nhiều dự án vẫn nằm trên giấy

Thanh Phương 02/03/2025 - 10:34

Thanh Hóa có tốc độc phát triển đô thị nhanh, lượng người đổ về trung tâm tìm kiếm việc làm ngày một nhiều. Chính vì vậy mà nhu cầu về một ngôi nhà mơ ước gần nơi làm tăng cao. Nhưng các dự án chậm triển khai thực hiện do vướng nhiều thủ tục.

Theo tìm hiểu của PV, xứ Thanh có nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung nhiều lao động như Khu công nghiệp Lễ Môn; Khu công nghiệp Đông Bắc Ga; Khu công nghiệp Hoàng Long nằm ở các cửa ngõ ra vào. Người lao động tập trung rất lớn, từ nhiều nơi đổ về.

chungcuxm.jpg
Người thu nhập thấp mong ước sở hữu căn nhà ở xã hội

Do điều kiện đi lại xa xôi, nên nhiều công nhân lựa chọn phương án thuê nhà ở lại. Đối với các cặp vợ chồng hoặc gia đình nhỏ thì đây là lựa chọn hợp lý nhất. Nhưng giá thuê nhà trọ ngày một tăng cao, cơ sở xuống cấp, chật chội, an ninh kém, không đảm bảo phòng cháy chữa cháy…

Điều đó càng khiến khát khao của người lao động có một căn nhà gần nơi làm việc ngày một cháy bỏng. Tuy nhiên mức thu nhập hàng tháng chỉ dao động từ 6-8 triệu đồng là bài toán khó cho người lao động muốn mua nhà. Chưa kể khi lập gia đình sẽ có thêm con cái và hàng trăm thứ phát sinh khác.

ngoinha.jpg
Nhà ở xã hội giúp người dân an cư lạc nghiệp

Anh Nguyễn Quốc Hưng, đang làm công nhân tại Khu công nghiệp Lễ Môn cho biết: “Kể từ khi lập gia đình, vợ chồng tôi mong muốn có một căn nhà để trú mưa trú nắng. Bàn nhau tiết kiệm, vài năm rồi hãy sinh con. Nhưng lỡ kế hoạch, đứa này nối tiếp đứa kia mà tiền lương không tăng nên mua được căn nhà là rất khó. Đành thuê nhà ở tạm, con thì gửi cho ông bà ở quê, cuối tuần nghỉ làm vợ chồng đưa nhau về thăm.”

Cảnh ngộ của gia đình anh Hưng là cái chung của hàng chục nghìn gia đình công nhân đang cố gắng bám trụ tại TP Thanh Hóa. Trong bối cảnh tình hình biến động thị trường, giảm giờ làm, thu nhập sụt giảm càng khiến giấc mơ của họ trở nên xa vời.

dongbacth.jpg
Nhiều dự án hoàn thành đưa vào khai thác

Trong giai đoạn 2021-2030, Thanh Hóa đặt chỉ tiêu hoàn thành ít nhất 13.787 căn nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp để đảm bảo “an cư lạc nghiệp”.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương bắt tay triển khai thực hiện. Ngày 20/9/2023, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án với 2 giai đoạn. Theo đó, giai đoạn 2021 -2025, xây dựng và hoàn thành khoảng 6.287 căn nhà ở xã hội, giai đoạn 2026 – 2030, hoàn thành nốt số nhà còn lại.

hsenth.jpg
Thanh Hóa bố trí quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội

Một loạt các vướng mắc về thủ tục được cơ quan chức năng từng bước tháo gỡ. 27 dự án nhà ở xã hội với trên 19.800 căn hộ được triển khai. Trong số đó, hiện đang có 14 dự án đã và đang thực hiện gồm hơn 12.200 căn hộ.

Tính đến đầu năm 2025, có 4 dự án nhà ở xã hội đã hoàn thành với khoảng 2.200 căn hộ, dự kiến hết năm 2025 hoàn thành được khoảng 4.200 căn hộ. Còn lại 10 dự án với khoảng 8.748 căn đã được cấp phép và đang được chỉ đạo triển khai tích cực.

So sánh với chỉ tiêu được giao, toàn tỉnh còn 13 dự án nhà ở xã hội, gồm khoảng 7.600 căn hộ chờ tìm chủ đầu tư. Với kết quả trên, Thanh Hóa đang là địa phương đứng thứ 2 cả nước về tỷ lệ dự án đã cấp phép, khởi công xây dựng theo mục tiêu kế hoạch cấp trên giao.

Cùng với sự chỉ đạo sát sao của tỉnh, sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp, ngành hữu quan. Năm 2024, thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Trung ương, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Thanh Hóa đã giải ngân cho trên 400 khách hàng vay tiền gần 76 tỷ đồng để mua, thuê nhà ở xã hội, xây mới hoặc cải tạo nhà ở. Đạt tổng dư nợ cho vay chương trình phát triển nhà ở xã hội trên 683 tỷ đồng với trên 1.900 lượt khách hàng vay vốn.

Mặc dù đã có những bước tiến lớn để cho người lao động sở hữu căn nhà mơ ước nhưng kết quả trên vẫn còn thấp so với chỉ tiêu kế hoạch được giao. Để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng gần 14.000 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2021 -2030, các cơ quan, đơn vị cần vào cuộc tích cực hơn nữa mới mong cán đích.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phát triển nhà ở xã hội tỉnh Thanh Hóa mới đây, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh, Trưởng Ban Chỉ đạo đã yêu cầu các Sở, ngành, địa phương tập trung rà soát quy hoạch, bố trí đủ quỹ đất cho các dự án nhà ở xã hội.

Trong đó bao gồm cả nhà ở xã hội thuộc khu vực đô thị và nhà ở xã hội tại các địa phương, khu vực có nhiều doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, sử dụng nhiều lao động, nhất là lao động xa nhà, có nhu cầu cao về nhà ở xã hội.

Cùng với bố trí quỹ đất, Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh và các ngành chức năng tham mưu việc cân đối, bố trí nguồn vốn hợp lý để thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.

Vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các huyện, thị, thành phố. Đặc biệt là vai trò người đứng đầu đối với công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án. Cùng với đó là công tác kiểm tra, giám sát, công tác phối hợp phải được thực hiện nhịp nhàng, đồng bộ để có thể tháo gỡ, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Thanh Phương