Công an Hải Dương đưa bộ máy mới vào hoạt động sau khi bỏ Công an huyện
Từ 0 giờ ngày 1/3/2025, bộ máy mới của Công an tỉnh Hải Dương chính thức đi vào hoạt động sau quá trình sắp xếp lại tổ chức và bỏ Công an cấp huyện.
Ngày 28/2, Công an tỉnh Hải Dương đã tổ chức lễ công bố quyết định về công tác tổ chức cán bộ và triển khai bộ máy mới.
Đại tá Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, nhấn mạnh Công an tỉnh đã triển khai quyết liệt các nhiệm vụ theo tinh thần “vừa chạy, vừa xếp hàng”, đảm bảo tuân thủ nguyên tắc của Đảng và các quy định pháp luật.
Quá trình sắp xếp đã có 18 cán bộ xin nghỉ hưu trước tuổi (gồm 9 trưởng phòng, trưởng công an cấp huyện và 9 phó trưởng phòng, phó trưởng công an cấp huyện).
Ngoài ra, 2 trưởng phòng khác đã xin được bố trí giữ chức vụ thấp hơn để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sắp xếp bộ máy mới.
Sau sắp xếp, lực lượng công an cấp xã đã được bổ sung thêm 544 cán bộ, chiến sĩ, nâng tổng biên chế lên 2.154 người, tương đương bình quân 10,4 cán bộ, chiến sĩ/xã.
Các quy chế, quy trình, phân công, phân cấp cũng đã được hoàn thiện và sẽ được ban hành đúng tiến độ để đảm bảo bộ máy hoạt động thông suốt từ ngày 1/3/2025.
Tại buổi lễ, Công an tỉnh đã thông báo các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức bộ máy của Công an tỉnh; quyết định về việc giải thể Công an huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức trực thuộc.
Theo đó, từ ngày 01/03/2025, tổ chức bộ máy mới của Công an tỉnh Hải Dương sẽ gồm 26 đơn vị cấp phòng và 207 đơn vị Công an cấp xã.
Cùng với việc chấm dứt hoạt động của Công an 12 huyện, thị xã, thành phố, Công an tỉnh cũng tiếp nhận thêm 04 chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước từ Sở LĐTB&XH; Sở Tư pháp; Sở GTVT; Sở TT&TT theo Đề án của Bộ Công an nhằm khắc phục triệt để tình trạng trùng dẫm, chia cắt về địa bàn, lĩnh vực, gây khó khăn, giảm hiệu quả trong tổ chức phục vụ người dân, doanh nghiệp.