Lừa bán cả anh ruột, chị dâu
Ngày 26/2, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Chương Thị Thu Hiền (SN 1997, trú tại xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) về tội “Mua bán người”.
Theo cáo trạng, ngày 26/8/2023, Chương Thị Thu Hiền xuất cảnh từ Việt Nam rồi nhập cảnh vào Lào đến Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng của người Trung Quốc thuộc tỉnh Bokeo làm việc trong một quán bar.
Tại đây Chương Thị Thu Hiền gặp và quen người đàn ông Trung Quốc tên là Xài, sau đó Xài nhận Hiền làm bạn gái và chung sống với nhau.
Khoảng tháng 12/2023, Xài nói với Hiền cần người Việt Nam sang Lào làm việc. Xài giới thiệu cho Hiền một người đàn ông Trung Quốc tên là Khải làm quản lý Công ty lừa đảo thuộc Đặc khu kinh tế.
Sau đó, Khải thỏa thuận với Chương Thị Thu Hiền nội dung “Chương Thị Thu Hiền đưa một người Việt Nam sang bán cho Khải, Khải sẽ trả cho Chương Thị Thu Hiền số tiền 5.000 Nhân dân tệ tiền Trung Quốc (tương đương khoảng 15 triệu đồng tiền Việt Nam)/một người”.
Hiền đồng ý và nảy sinh ý định tìm những người thân, người quen, bạn bè tại các xã trên địa bàn huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An đưa sang nước CHDCND Lào, bán cho người đàn ông Trung Quốc tên Khải để lấy tiền tiêu xài cá nhân.
Từ tháng 02/2024, Chương Thị Thu Hiền sử dụng tài khoản Facebook tên “Hiền My My” để liên lạc, tìm người ở địa phương nơi Hiền sinh sống, trao đổi lừa đi sang nước Thái Lan bán vé số qua mạng với mức lương 17 triệu đồng/01 tháng hoặc sang CHDCND Lào làm phiên dịch.
Thực tế, sau khi tìm được người, Chương Thị Thu Hiền đưa sang nước Lào chuyển giao lại cho người đàn ông Trung Quốc tên Khải để lấy tiền.
Từ tháng 2 đến tháng 5/2024, Chương Thị Thu Hiền đã nhiều lần dụ dỗ, hứa hẹn, lừa dối và thuê xe đưa 15 bị hại gồm những người có nơi cư trú cùng địa phương với Hiền xuất cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, tỉnh Điện Biên sang chuyển giao cho người đàn ông tên Xài và Khải tại Đặc khu kinh tế Bo Keo, nước CHDCND Lào.
Đặc biệt, trong 15 bị hại có cả anh trai, chị dâu của Hiền. Chương Thị Thu Hiền đã nhiều lần nhận từ Khải tổng số tiền 75.000 Nhân dân tệ tiền Trung Quốc (tương đương 225 triệu đồng tiền Việt Nam). Trong đó, Hiền đã chi phí làm hộ chiếu và tiền thuê xe đi lại hết 56,3 triệu đồng. Còn lại 168,7 triệu đồng Hiền hưởng lợi.
Tại đặc khu kinh tế thuộc tỉnh Bokeo, nước CHDCND Lào, 15 người trên không được làm công việc như Chương Thị Thu Hiền đã hứa (bán vé số trên mạng, lương 17 triệu đồng/1 tháng) mà bị người đàn ông Trung Quốc tên Khải đưa vào Công ty của Khải.
Khải phát cho mỗi người từ 3 đến 4 điện thoại di động thông minh (hệ điều hành Android) và một máy tính bàn, hướng dẫn cho mọi người lập các tài khoản Facebook, Zalo ảo để tìm các đối tượng khoảng 30 tuổi trở lên, nhắn tin tình cảm rồi thao túng tâm lý, dụ dỗ nộp tiền vào các app, sàn chứng khoán… nhằm chiếm đoạt tài sản.
Trong tháng 6 và tháng 7/2024, có 8 bị hại bị ốm, không làm được việc đã nhập cảnh về Việt Nam. Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo phối hợp với Tổ chức Trẻ em Rồng xanh giải cứu về Việt Nam 7 bị hại còn lại.
Các bị hại đã làm đơn tố cáo hành vi mua bán người của Chương Thị Thu Hiền. Hành vi nêu trên của bị cáo đã phạm vào tội “Mua bán người” với tình tiết định khung là “đối với từ 6 người trở lên”.
Tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ban đầu vì nhận thức hạn chế, thiếu hiểu biết Hiền đã mang hi vọng tìm được việc làm cho dân bản, cùng với cả anh trai và chị dâu mình, đồng thời có thể thu được một khoản tiền từ Khải. Nhưng khi đã nhận được những lợi ích nhất định, Hiền vẫn tiếp tục nhiều lần đưa ra thông tin gian dối để “tuyển” thêm người cho các đối tượng người Trung Quốc.
Trong vụ án này, giữa Hiền và các đối tượng Xài, Khải có một giao dịch thể hiện nếu những người lao động Hiền đưa sang không làm việc đủ 6 tháng thì Hiền phải bồi thường thiệt hại cho Xài, Khải.
Trừ đi các chi phí thực tế Hiền đã chi ra để đưa 15 bị hại ra nước ngoài, và bồi thường thiệt hại các đối tượng, Hiền không thu lợi được gì, song phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với hành vi có tính chất đặc biệt nguy hiểm cho xã hội của mình.
Hành vi vi phạm pháp luật của Hiền chính là khởi phát của rất nhiều tội phạm lừa đảo công nghệ cao, mà thủ phạm và nạn nhân cũng cũng chính là đồng bào, người thân của mình. Đây là một bài học vô cùng đắt giá cho Hiền và những cá nhân khác trong xã hội.
Cân nhắc toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Chương Thị Thu Hiền 13 năm tù về tội “Mua bán người”.