Mời Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước
Ban Chỉ đạo Trung ương về kỷ niệm các ngày lễ lớn giai đoạn 2023 - 2025 thống nhất mời Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu tại Lễ kỷ niệm diễn ra trước Hội trường Thống Nhất, TP.HCM sáng 30/4.
Ngày 26/2, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025 làm việc với TP.HCM về công tác chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).
Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cùng đại diện các bộ, ngành.
Phát biểu tại buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết, đây là sự kiện đặc biệt quan trọng của Đảng, đất nước và dân tộc, do đó công tác chuẩn bị phải thật kỹ lưỡng, chu đáo để đảm bảo sự thành công của sự kiện quan trọng này.
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cũng nhấn mạnh, Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước mang ý nghĩa đặc biệt, không chỉ đánh dấu kết thúc cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại mà còn mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam.
"Lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước không chỉ dành riêng cho một nhóm hay một khu vực, mà là niềm vui chung của toàn dân tộc", ông Nên nói.
Bí thư Nên cũng đề xuất mở rộng thành phần đoàn diễu hành, mời đại diện người dân từ 6 vùng kinh tế - xã hội cả nước (mỗi địa phương khoảng 20 người tham gia) để thể hiện tinh thần đoàn kết và niềm tự hào chung của đất nước.
Tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, Ban Chỉ đạo đã thống nhất phương án mời Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu tại lễ kỷ niệm diễn ra trước Hội trường Thống Nhất sáng 30/4.
Dịp này, TP.HCM đề xuất 3 kiến nghị quan trọng với đoàn công tác.
Thứ nhất, TP.HCM mong muốn Ban Bí thư sớm phê duyệt đề án tổng thể cùng kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm, tạo cơ sở chính trị và pháp lý để các bộ, ngành cũng như địa phương triển khai hiệu quả.
Thứ hai, TP.HCM đề xuất bổ sung một khối diễu binh gồm các cựu chiến binh từng trực tiếp tham gia Chiến dịch 30/4/1975 nhằm tôn vinh những người đã góp phần làm nên chiến thắng lịch sử, đồng thời giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.
Thứ ba, TP.HCM kiến nghị tổ chức một chương trình nghệ thuật đặc biệt vào tối 29/4 tại Công viên bờ sông Sài Gòn (TP Thủ Đức) nhằm tạo không gian để người dân và du khách thưởng thức các giá trị văn hóa, tận hưởng thành quả của 50 năm sau ngày đất nước thống nhất.
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết, các nhiệm vụ trọng tâm của TP.HCM trong dịp lễ gồm dâng hương, tổ chức diễu binh - diễu hành, hội thảo, triển lãm, cầu truyền hình, tổng kết 50 năm phát triển văn hóa - nghệ thuật sau ngày thống nhất đất nước...
"Thành phố đã chuẩn bị sẵn sàng để bảo đảm sự kiện diễn ra theo đúng kế hoạch", ông Được nói.
Trước đó, sáng cùng ngày, đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương đã khảo sát địa điểm tổ chức lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước có quy mô cấp quốc gia, do Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và TP.HCM tổ chức.
Theo đó, có 15 nhiệm vụ giao cho các bộ, ngành và TP.HCM, trong đó TP.HCM trực tiếp chủ trì 8 nhiệm vụ.