Tin địa phương

Hội đàm về công tác phòng chống khủng bố và ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép

Hoàng Hà 26/02/2025 - 12:00

Chiều 25/2, tại tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra Hội đàm về công tác phòng chống khủng bố và ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép giữa Công an các tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang (Việt Nam) với Đoàn đại biểu Công an Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Thời gian qua, mối quan hệ hợp tác giữa Công an 4 tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang (Việt Nam) và Công an Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đã được củng cố và tăng cường, ngày càng đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực.

qn2.jpg
Quang cảnh Hội đàm.

Trên cơ sở thực hiện các Hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về phòng, chống khủng bố và quản lý xuất nhập cảnh; các văn bản hợp tác giữa Bộ Công an hai nước;

Biên bản ghi nhớ tại cuộc gặp giữa Công an 4 tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang (Việt Nam) với Công an Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) tổ chức ngày 06/12/2023 tại tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam;

Biên bản ghi nhớ Hội nghị hợp tác phòng, chống khủng bố lần thứ 3 giữa Công an 5 tỉnh/khu tự trị tổ chức ngày 27/8/2019 tại TP Liễu Châu, Quảng Tây, Trung Quốc.

Gần đây nhất là Biên bản ghi nhớ Hội nghị hợp tác thực thi pháp luật lần thứ 5 và Thỏa thuận về cơ chế hợp tác thực thi pháp luật giữa Công an 5 tỉnh/khu tự trị được ký kết ngày 16/01/2025 tại TP Liễu Châu, Quảng Tây, Trung Quốc.

qn1.jpg
Thượng tá Phạm Văn Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh trao đổi tại Hội đàm.

Việc ký những kết thỏa thuận này đã củng cố và phát triển quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc, tăng cường và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa Công an 5 tỉnh/khu tự trị trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới hai nước.

Tại Hội đàm, hai bên đã thống nhất tăng cường phối hợp và đẩy mạnh hợp tác toàn diện các lĩnh vực công tác theo tinh thần các văn bản hiệp định, thỏa thuận, biên bản ghi nhớ đã ký kết trên cơ sở đoàn kết, hữu nghị, tôn trọng lẫn nhau.

Hai bên thống nhất tăng cường hợp tác về phòng, chống khủng bố, trong đó duy trì thực hiện cơ chế Hội nghị hợp tác phòng, chống khủng bố giữa 5 tỉnh/khu tự trị biên giới Việt - Trung. Thiết lập cơ chế chia sẻ, trao đổi thông tin định kỳ về các đối tượng, tổ chức có dấu hiệu rửa tiền, tài trợ khủng bố; danh sách các công ty "bình phong" tổ chức tội phạm có hoạt động xuyên biên giới.

Cùng nhau thúc đẩy công tác phối hợp đấu tranh có hiệu quả với tội phạm buôn bán trái phép vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, chất phóng xạ, thuốc độc, chất hóa học, không để phát sinh điều kiện phục vụ hoạt động khủng bố qua biên giới.

Đẩy mạnh hợp tác đào tạo, tập huấn chuyên sâu qua việc tổ chức hội thảo chuyên đề, chia sẻ kinh nghiệm về phòng chống tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố; phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép.

Quan tâm, kịp thời trao đổi tình hình, chia sẻ thông tin về hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, nhất là thông tin về các đối tượng, đường dây tổ chức cho người xuất nhập cảnh trái phép liên quan địa bàn Trung Quốc - Việt Nam để phối hợp đấu tranh, xử lý.

Trao đổi đầy đủ thông tin liên quan đến các trường hợp công dân hai nước vi phạm pháp luật để phối hợp xác minh, trao trả, tiếp nhận, đảm bảo thuận lợi, an toàn. Tiếp tục duy trì chế độ liên lạc thông qua Sĩ quan liên lạc hai bên.

Tiếp tục tham mưu chính quyền tỉnh/khu tự trị chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Thỏa thuận về hợp tác quản lý lao động qua biên giới Việt - Trung, trong đó quan tâm tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục cấp sổ thông hành, xuất nhập cảnh, các biện pháp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, hạn chế tình trạng xuất cánh trái phép.

Hoàng Hà