Tòa tuyên án

Chưa được xóa án tích lại lĩnh án vì tàng trữ ma túy

Hà Giang 26/02/2025 - 11:55

TAND thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng), vừa mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Dương Văn Lực (SN 1989, ngụ thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 00 giờ 30 phút ngày 19/10/2024, do có nhu cầu sử dụng ma túy đá nên Lực đã đến khu vực cổng chùa Prey Chóp, xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu, gặp một người thanh niên lạ mặt (không biết họ tên và địa chỉ cụ thể) để mua ma túy đá với số tiền 1.200.000 đồng.

bi-cao-ma-tuy.jpg
Bị cáo Dương Văn Lực tại phiên tòa xét xử

Sau khi mua được ma túy đá, Lực đem ma túy về cất giấu vào phòng ngủ trong nhà nhằm mục đích khi có nhu cầu sử dụng ma túy thì đem ra sử dụng.

Lực đã sử dụng ma túy đá một mình trong phòng ngủ tổng cộng được hai lần, số ma túy đá còn lại và bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá Lực cất giấu vào bên trong túi quần treo trên vách tường trong phòng ngủ.

Đến khoảng 21 giờ 30 phút ngày 21/10/2024, Lực bị lực lượng Công an xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu phát hiện bắt quả tang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

hdxx-ma-tuy.jpg
Hội đồng xét xử

Tại Bản kết luận giám định số 206 ngày 22/10/2024 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Sóc Trăng, mẫu tinh thể rắn màu trắng được niêm phong gửi đến giám định là ma túy, có khối lượng là 3,2370 gam, loại Methamphetamine.

Hành vi phạm tội của Lực là nguy hiểm cho xã hội, nhận thức được rằng việc mua ma túy để sử dụng là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn cố tình thực hiện nhằm thỏa mãn nhu cầu cá nhân của mình.

Mặt khác, Lực mới chấp hành xong hình phạt tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy vào ngày 4/4/2023 và chưa được xóa án tích. Đến ngày 19/10/2024 lại có hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy nên thuộc trường hợp tái phạm.

Trong quá trình điều tra Lực đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đối với người nam thanh niên lạ mặt, đã bán trái phép chất ma túy cho Lực do không biết họ tên và địa chỉ cụ thể của người này nên cơ quan điều tra chưa làm việc được, khi nào làm việc được sẽ xem xét xử lý sau.

Hành vi nêu trên của Dương Văn Lực có đủ yếu tố cấu thành tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” quy định tại Điều 249 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Dương Văn Lực 3 năm 6 tháng tù về tội danh trên.

Hà Giang