Hai người nước ngoài lĩnh án tử hình vì buôn ma túy
Cở Xồng và Cha Mềnh Vừ chở theo hơn 3,5 kg ma túy hồng phiến vào địa phận Việt Nam. Khi hai đối tượng ngoại quốc chưa kịp bán ma túy thì bị lực lượng biên phòng bắt giữ. Với khối lượng ma túy đặc biệt lớn, hai bị cáo bị tuyên án tử hình.
TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử hai bị cáo Cha Mềnh Vừ (SN 1978) và Cở Xồng (SN 1994), cùng trú huyện Khăm Cợt, tỉnh Bolykhamxay, nước CHDCND Lào về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Theo nội dung vụ án, tối 1/4/2024, Cha Mềnh Vừ được một người đàn ông gọi điện đặt vấn đề mua 6 gói ma túy hồng phiến loại to để bán cho một người ở Việt Nam. Người này đưa ra yêu cầu, nếu Vừ mang ma túy sang Việt Nam thì sẽ trả mỗi gói ma túy giá 2.000 USD.
Vừ đồng ý nên hôm sau đến nhà Cở Xồng bàn bạc, trao đổi việc mua ma túy để bán lại kiếm lời. Sau đó, Cở Xồng gọi điện cho người họ hàng, nói người này mang sang nhà mình 6 gói ma túy. Bên bán đồng ý và báo giá 1.000 USD cho mỗi gói hồng phiến.
Nhận được ma túy, Cở Xồng gọi điện báo cho Vừ là đã có “hàng”. Sau đó, Cở Xồng lái xe máy chở theo ma túy và Vừ sang Việt Nam để thực hiện giao dịch.
Tuy nhiên, khi cả hai đi đến bản Huồi Khe, xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn thì bị lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An phát hiện, bắt giữ người cùng tang vật là hơn 3,5 kg ma túy.
Tại phiên tòa, hai bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo Cở Xồng khai nhận đã mua nợ ma túy để đem sang Việt Nam bán kiếm lời. Hai bị cáo nhẩm tính nếu bán ma túy thành công sẽ thu lợi gấp đôi số vốn bỏ ra. Tuy nhiên, khi chưa kịp thực hiện giao dịch thì bị bắt.
Sau khi nghe đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An thực hiện quyền công tố tại tòa đề nghị mức án tử hình hai bị cáo đều xin tòa cho mình cơ hội sống để trở về nước, đoàn tụ cùng gia đình, vợ con.
HĐXX nhận định, hành vi của hai bị cáo đã vi phạm pháp luật Việt Nam. Trong vụ án này hai bị cáo đã buôn bán một khối lượng ma túy lớn, đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội. Do đó, tòa tuyên phạt bị cáo Cha Mềnh Vừ và Cở Xồng án tử hình.