Văn hóa - Du lịch

3.000 tỷ đồng doanh thu từ ngành Du lịch Thái Nguyên

Nguyễn Liên 25/02/2025 - 22:10

Năm 2024, ngành Du lịch tỉnh Thái Nguyên thu hút hơn 3,4 triệu lượt khách với tổng thu đạt gần 3.100 tỷ đồng.

Theo đó, ông Lê Ngọc Linh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết tại Hội nghị giao ban báo chí tháng 2/2025, năm 2024, ngành Du lịch tỉnh Thái Nguyên thu hút hơn 3,4 triệu lượt khách với tổng thu đạt gần 3.100 tỷ đồng. Đây được xem là một năm bứt phá, tạo dấu ấn sâu sắc với du khách bằng những trải nghiệm.

Mục tiêu tỉnh Thái Nguyên đề ra đến năm 2025 là đón hơn 3,2 triệu lượt khách, doanh thu đạt 3.000 tỷ đồng/năm; đến năm 2030 đón 5,6 triệu lượt khách, doanh thu đạt 6.600 tỷ đồng/năm.

so-van-hoa.jpg
Ông Lê Ngọc Linh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên cung cấp thông tin tại Hội nghị giao ban báo chí tháng 2/2025.

Để đạt được mục tiêu này, Thái Nguyên không chỉ tập trung vào việc gia tăng số lượng khách mà còn chú trọng đến chất lượng du lịch; xác định rõ các giải pháp đồng bộ, linh hoạt, nhằm phát triển bền vững và khắc phục những thách thức hiện tại như cạnh tranh từ các điểm đến mới và khó khăn trong nền kinh tế.

Trong đó, ngành du lịch chú trọng vào việc nâng cao trải nghiệm du khách thông qua việc phát triển các sản phẩm du lịch, khai thác giá trị di sản văn hóa, cùng với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số.

Với vị trí và niềm năng trung tâm vùng trung du, miền núi phía Bắc với vùng đồng bằng Bắc bộ, có vị trí địa lý thuận lợi, Thái Nguyên nằm trong quy hoạch vùng Thủ đô Hà Nội; cách sân bay quốc tế Nội Bài khoảng 45km. Đây là điều kiện thuận lợi để Thái Nguyên phát triển nhiều loại hình du lịch, khai thác tài nguyên thiên nhiên của tỉnh.

Trong những năm gần đây, lĩnh vực du lịch được tỉnh Thái Nguyên quan tâm, đầu tư mạnh mẽ. Năm 2021, Đề án phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, được ban hành và triển khai có hiệu quả qua các năm.

du-lich-trai-nghiem-2-.jpg
Du khách nước ngoài thích thú du lịch trải nghiệm tại đồi chè TP. Thái Nguyên.

Tỉnh Thái Nguyên có trên 1.000 di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh được đưa vào danh mục kiểm kê. Trong đó, có 1 di tích được xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt với 13 điểm di tích; 52 di tích được xếp hạng cấp quốc gia và 221 di tích xếp hạng cấp tỉnh; 19 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Thái Nguyên còn là "cái nôi" cách mạng với những "địa chỉ đỏ" như: Khu di tích quốc gia đặc biệt An toàn khu Định Hóa; Khu di tích lịch sử quốc gia địa điểm lưu niệm các Thanh niên xung phong Đại đội 915, đội 91 Bắc Thái...

Thái Nguyên còn là tỉnh có diện tích và sản lượng chè lớn nhất cả nước, với khoảng 22.000ha, sản lượng chè búp tươi đạt hơn 260.000 tấn; nhiều hợp tác xã, cơ sở sản xuất chè đã kết hợp với hoạt động du lịch tạo ra điểm trải nghiệm văn hóa trà đặc sắc; toàn tỉnh có gần 200 làng nghề, trên 200 sản phẩm OCOP từ 3 - 5 sao,...

Theo ông Linh, năm 2024 đã đánh dấu bước tiến quan trọng trong liên kết, hợp tác phát triển du lịch của tỉnh Thái Nguyên. Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch gắn với quảng bá, thu hút khách du lịch đến với Thái Nguyên, tham gia các hoạt động, sự kiện quan trọng để quảng bá, giới thiệu du lịch Thái Nguyên với cả nước. Công tác liên kết, hợp tác liên vùng, liên tỉnh được quan tâm thực hiện.

Bên cạnh đó, tỉnh đã đẩy mạnh liên kết, tổ chức các đoàn Famtrip giới thiệu điểm đến du lịch; tư vấn nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch, góp ý xây dựng các sản phẩm du lịch, các tour, tuyến du lịch nội tỉnh và kết nối liên tỉnh, liên vùng.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên thông tin, trong năm 2025, tỉnh Thái Nguyên sẽ phát triển các sản phẩm đa dạng cả về loại hình, chất lượng nhằm đáp ứng nhu cầu của các thị trường. Qua đó, kéo dài thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách với các phân khúc thị trường khác nhau, tăng sức cạnh tranh cho điểm đến.

ban-ten.png
Du khách trải nghiệm không gian văn hóa dân tộc Mông tại Bản Tèn - Đồng Hỷ.

Theo đó, Thái Nguyên sẽ tiếp tục hoàn thiện và xây dựng các sản phẩm du lịch đa dạng, phục vụ cho nhiều phân khúc khách khác nhau. Các sản phẩm du lịch như du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch khám phá văn hóa, du lịch trải nghiệm thiên nhiên và lịch sử sẽ được phát triển mạnh mẽ.

Cùng với đó, đăng cai, phối hợp tổ chức các hoạt động thi đấu thể thao cấp vùng, quốc gia, khu vực và quốc tế đến với các địa điểm du lịch của tỉnh, qua đó, kích cầu, quảng bá, từng tăng lượng khách du lịch đến với Thái Nguyên.

Khai thác giá trị văn hóa nghệ thuật - ẩm thực truyền thống, làng nghề thủ công, nông nghiệp xanh, gắn với câu chuyện mang tính nhân văn, nhân vật lịch sử để thu hút và giữ chân khách du lịch. Tổ chức workshop trải nghiệm chế biến, thưởng thức ẩm thực dùng nguyên liệu từ cây chè và các sản phẩm Trà nhằm quảng bá gia tăng giá trị trà Thái Nguyên và gia tăng tăng trải nghiệm sáng tạo cho du khách.

du-lich-thai-nguyen.jpg
Chuyến tàu kết nối du lịch Hà Nội - Thái Nguyên góp phần tạo điểm nhấn, thu hút nhân dân, du khách và sẽ là điều kiện thuận lợi cho giao thương, đi lại giữa Hà Nội và Thái Nguyên.

"Tỉnh Thái Nguyên cũng sẽ tổ chức chương trình làm việc, kết nối với các nhà đầu tư, khảo sát du lịch, giới thiệu các sản phẩm du lịch dịch vụ Thái Nguyên, tham gia các hội chợ, chương trình xúc tiến du lịch trong, ngoài nước", ông Lê Ngọc Linh nói và tin tưởng với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành, địa phương; sự nỗ lực, cố gắng của các tập thể, cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực du lịch của tỉnh; sự ủng hộ, quyết tâm cao của người dân địa phương, năm 2025, du lịch Thái Nguyên sẽ có sự bứt phá mạnh mẽ.

Đề án phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, đặt mục tiêu: Đến năm 2025 tốc độ tăng trưởng khách du lịch bình quân trên 10%/năm, đón được trên 3,2 triệu lượt khách, công nhận ít nhất 5 điểm du lịch cấp tỉnh, 5 điểm du lịch cộng đồng, thu hút đầu tư 5.200 phòng lưu trú du lịch đạt chuẩn, tạo việc làm cho 16.000 lao động, tổng doanh thu từ du lịch đến năm 2025 đạt 3.000 tỷ đồng/năm.

Đến năm 2030 tốc độ tăng trưởng khách du lịch bình quân trên 12%/ năm, thu hút đầu tư 7.200 phòng lưu trú du lịch đạt chuẩn, thu hút đầu tư ít nhất 3 khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, thể thao cao cấp; tạo việc làm cho 24.000 lao động và tổng doanh thu từ du lịch đến năm 2030 đạt 6.600 tỷ đồng.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin: Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2025 sẽ được diễn ra dự kiến từ 20h00’, ngày 18/4/2025 (thứ Sáu) tại Quảng trường Vạn Xuân, thành phố Phổ Yên.

Chương trình đặc sắc như: Trình diễn khinh khí cầu, bay dù lượn; trình diễn 1.000 áo dài gắn với hoa trà tại chương trình Khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên năm 2025 để xác nhận kỷ lục Guinness Việt Nam; tổ chức các gian hàng trưng bày, quảng bá sản phẩm du lịch, sản phẩm OCOP, văn hoá trà; biểu diễn nghệ thuật truyền thống dân tộc.

Nguyễn Liên