Pháp đình

Nguyên Kế toán trưởng Mặt trận Tổ quốc tỉnh tham ô hơn 4,1 tỷ đồng

Trần Sỹ 25/02/2025 - 15:44

Ngày 26/2, TAND tỉnh Gia Lai sẽ đưa 2 bị cáo từng công tác tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, gồm: Đỗ Thị Thu Hiền (SN 1978, nguyên Kế toán trưởng) và Đinh Thị Giang (SN 1975, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực), ra xét xử sơ thẩm về tội “Tham ô tài sản” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Gia Lai, Đỗ Thị Thu Hiền là Kế toán trưởng của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, được chủ tài khoản ủy quyền rút tiền tài khoản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Nam Gia Lai.

Do tình hình phức tạp của dịch Covid-19 vào năm 2020 và 2021, nên thường xuyên phải thực hiện giãn cách xã hội, để đảm bảo thực hiện các khoản chi được kịp thời và tin tưởng Hiền nên ông Hồ Văn Điềm là chủ tài khoản thứ nhất và Đinh Thị Giang là chủ tài khoản thứ hai đã ký vào các giấy rút tiền mặt mà Hiền trình lên.

W_z6350801671108_d8149b89e54faeac7a6541463bf7765d.jpg
Trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai nơi bị cáo Giang và Hiền từng công tác và để xảy ra sai phạm hàng tỷ đồng.

Sau đó, Hiền ký tên vào mục Kế toán trưởng, đóng dấu cơ quan vào chữ ký của ông Điềm hoặc của Giang rồi sử dụng 1 số mẫu giấy mang đến Ngân hàng in nội dung, số tiền cần rút để chi thực tế theo các quyết định.

Theo VKSND tỉnh Gia Lai, lợi dụng chức vụ được giao trong việc theo dõi, thực hiện phân bổ tiền Quỹ phòng, chống dịch Covid 19 và các khoản kinh phí khác, trong thời gian từ tháng 8/2020 đến 10/12/2021, Đỗ Thị Thu Hiền đã sử dụng 15 giấy rút tiền mặt chưa ghi nội dung đã được chủ tài khoản thứ nhất và thứ hai ký, rồi lập khống nội dung chứng từ rút tiền, chiếm đoạt hơn 4,1 tỷ đồng.

Trong đó, ông Điềm ký 10 giấy với số tiền hơn 3,5 tỷ đồng; bị cáo Giang ký 5 giấy với số tiền hơn 574 triệu đồng. Đến ngày 11/5/2023, Đỗ Thị Thu Hiền đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đầu thú.

Theo nhà chức trách, hành vi lợi dụng chức vụ được giao trong việc theo dõi, thực hiện phân bổ tiền Quỹ phòng, chống dịch Covid- 19 và các khoản kinh phí khác, Đỗ Thị Thu Hiền lập khống nội dung chứng từ rút tiền, chiếm đoạt hơn 4,1 tỷ, đã phạm vào tội Tham ô tài sản với tình tiết định khung tăng nặng “Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 1 tỷ đồng trở lên” quy định tại điểm a khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt bị truy tố từ phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Đối với bị cáo Đinh Thị Giang thời điểm đó là Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai và là chủ tài khoản thứ 2 có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí thường xuyên của đơn vị này trong tài khoản tại Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Gia Lai.

Vậy nhưng Giang thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng kinh phí thường xuyên của đơn vị khi đã ký 5 giấy rút tiền mặt chưa ghi nội dung, số tiền cần rút và Hiền đã sử dụng 5 giấy này để lập khống nội dung chứng từ rút tiền, chiếm đoạt hơn 574 triệu đồng của UBMTTQ Việt Nam.

Hành vi của Đinh Thị Giang đã phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” với tình tiết định khung tăng nặng “Gây thiệt hại về tài sản từ 500 triệu đồng đến dưới 1,5 tỷ đồng” quy định tại điểm c khoản 2 Điều 360 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt bị truy tố từ 3-7 năm tù.

Đối với ông Hồ Văn Điềm, là Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai và là chủ tài khoản thứ nhất đã có hành vi thiếu trách nhiệm để Đỗ Thị Thu Hiền chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng, đã bị khởi tố bị can về tội: “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tuy nhiên, trong thời gian truy tố, ông Hồ Văn Điềm đã chết. Do vậy, VKSND tỉnh Gia Lai đã ra Quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can Hồ Văn Điềm.

Trần Sỹ