Thông tin vụ trẻ sơ sinh tử vong do sốc phản vệ sau tiêm tại Cà Mau
Sở Y tế tỉnh Cà Mau vừa nhận được báo cáo từ Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau về trường hợp một trẻ sơ sinh tử vong do sốc phản vệ độ IV, sau khi tiêm kháng sinh dự phòng giang mai.
Theo báo cáo, bé trai là con của sản phụ Đ.T.N. (ngụ tại ấp Tân Thành B, xã Tạ An Khương Nam, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) được sinh mổ vào ngày 21/2 với tuổi thai 39 tuần.
Sau sinh, bé có sức khỏe ổn định, khóc to, hồng hào, phản xạ khá, tuy nhiên mẹ có xét nghiệm giang mai dương tính.
Theo phác đồ điều trị, bé được tiêm dự phòng kháng sinh benzathine benzylpenicillin với liều 50.000 UI/kg theo hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng chống lây truyền giang mai từ mẹ sang con.
.jpg)
Tuy nhiên, chỉ sau khoảng một giờ, bé có dấu hiệu tím tái, suy hô hấp nặng và nhanh chóng rơi vào tình trạng sốc phản vệ.
Mặc dù đã được các bác sĩ hồi sức tích cực, sử dụng thuốc chống sốc, đặt nội khí quản và cấp cứu liên tục trong hơn một giờ, nhưng bé không qua khỏi và tử vong lúc 8 giờ 30 phút ngày 22/2.
Chẩn đoán tử vong được đưa ra là sốc phản vệ độ IV, nghi do phản ứng với kháng sinh benzathine benzylpenicillin.
Sau sự việc, Bệnh viện đã phối hợp với cơ quan chức năng giải thích rõ với gia đình về diễn biến điều trị. Gia đình đã đồng ý đưa bé về mà không có khiếu nại gì thêm.
Trước tình huống này, Sở Y tế tỉnh Cà Mau đã yêu cầu Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau rà soát toàn bộ quy trình theo dõi, xử trí và tổ chức kiểm thảo tử vong nhằm đánh giá lại quy trình điều trị để có các biện pháp đảm bảo an toàn hơn trong tương lai.