Lừa đáo hạn ngân hàng để chiếm đoạt tiền tỷ
Chiều 21/2, TAND TP. Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Võ Thị Quế Chi (SN1987, trú tổ 61, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Võ Thị Quế Chi từng làm nhân viên bưu cục, sau khi nghỉ việc Chi ở nhà làm nội trợ và hoạt động cho vay. Khoảng cuối năm 2019, Võ Thị Quế Chi có các khoản vay đến hạn nhưng mất khả năng trả nợ.
Thông qua mối quan hệ quen biết với vợ chồng ông Hồ Quốc Việt và bà Nguyễn Thị Lân (cùng trú quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) và bà Ông Thị Hoàng Liễu (trú quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng), Chi đưa thông tin gian dối với ông Hồ Quốc Việt và bà Ông Thị Hoàng Liễu về việc cần tiền làm đáo hạn ngân hàng với mức hoa hồng 7%/tháng để những người này tin tưởng giao tiền.
Số tiền nhận được Chi dùng trả tiền hoa hồng, tiền gốc cho ông Việt, bà Liễu, trả các khoản nợ khác hoặc sử dụng tiêu xài cá nhân. Ngoài ra, khi chưa có tiền trả theo thời hạn cam kết với ông Việt, bà Liễu, thường vào các ngày cuối tuần, Chi liên hệ với một số người quen để mượn tiền trả cho ông Việt, bà Liễu. Khoảng vài ngày sau, Chi nói dối ông Việt, bà Liễu cần khoản tiền đáo hạn khác và sử dụng trả lại cho các cá nhân này.
Bằng thủ đoạn như trên, Võ Thị Quế Chi nhận và chiếm đoạt của vợ chồng ông Hồ Quốc Việt hơn 11 tỷ đồng, đã trả lại được hơn 10 tỷ đồng, còn chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng; chiếm đoạt của bà Ông Thị Hoàng Liễu hơn 10,7 tỷ đồng, đã trả lại được hơn 8,4 tỷ còn chiếm đoạt hơn 2,3 tỷ đồng.
Tổng cộng Chi chiếm đoạt của 2 bị hại tổng số tiền hơn 22 tỷ đồng, đã trả lại được hơn 18,5 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng.
Với hành vi này, HĐXX TAND TP. Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Võ Thị Quế Chi mức án 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.